Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa của người S’tiêng như thi nấu ăn và giã gạo. Phần lễ diễn ra trong không khí âm vang của tiếng cồng, chiêng, tiếng sáo và tiếng trống. Các già làng, người có uy tín đã thực hiện nghi thức tạ ơn và gửi gắm niềm tin tưởng thần linh sẽ ban cho người dân luôn mạnh khỏe để làm ra nhiều lúa, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Lễ hội còn diễn ra hoạt động đốt lửa, múa hát và thưởng thức rượu cần.
Đây là lần đầu tiên lễ hội được UBND Thanh An tổ chức nhằm phục dựng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc địa phương.





Đồng bào S’tiêng biểu diễn cồng, chiêng và giã gạo


Người dân hòa theo tiếng cồng, chiêng


Các món ăn truyền thống của người S’tiêng


Các già làng, người có uy tín thực hiện nghi thức lễ tạ ơn thần lúa


Các nghệ nhân biểu diễn thêu, dệt thổ cẩm tại lễ hội


Một số tiết văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của người S”tiêng




Lễ hội còn diễn ra hoạt động đốt lửa, múa hát, thưởng thức rượu cần

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026