Đồng bào Pà Thẻn ở Tuyên Quang cư trú chủ yếu tại thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình) và xã Linh Phú (Chiêm Hóa), với khoảng 700 nhân khẩu. Khi nhắc đến người Pà Thẻn là người ta nhắc đến lễ nhảy lửa và ngược lại.
Tối 26-9, tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đã tổ chức lễ đón nhận Chứng nhận Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn, xã Hồng Quang (huyện Lâm Bình) là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trước đó, di sản này đã được công nhận ở xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
Lễ nhảy lửa của đồng bào thường diễn ra khi mọi công việc đồng áng đã xong, vào khoảng ngày 16-10 âm lịch năm trước đến 16-1 âm lịch năm sau. Nghi lễ được tổ chức ở một khoảng sân rộng ở thôn và chia làm hai phần, cúng trước khi mặt trời lặn diễn ra khoảng 3 - 4 tiếng và nhảy lửa sau khi trời tối diễn ra trong khoảng 1 tiếng.
Hình ảnh lễ hội nhảy lửa người Pà Thẻn, xã Hồng Quang huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang:












Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026