Mùa xuân năm nay, cộng đồng người Quảng Trị ở Bình Phước càng thêm phấn khởi khi kinh tế dần phục hồi và khởi sắc sau 1 năm khó khăn bởi đại dịch Covid-19.
Hiện nay, bà con Quảng Trị đang công tác, lao động, sinh sống, học tập tại Bình Phước khoảng 30.000 nhân khẩu sống trải đều ở 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Dù xuất phát điểm đều rất khó khăn nhưng đến nay hầu hết đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu.
Với tâm niệm “ly hương bất ly tổ” nên dù tha hương để làm ăn sinh sống, nơi đâu cộng đồng người Quảng Trị vẫn không thể thiếu những hoạt động văn hóa, tín ngưỡng như thờ cúng ông bà tổ tiên, duy trì các lễ tết truyền thống, sinh hoạt dòng họ.... Các hoạt động này không chỉ làm vơi đi nỗi nhớ quê hương của những người con xa xứ mà thông qua đó, bà con còn dạy cho con em mình biết đạo lý uống nước nhớ nguồn, sống đạo hiếu với ông bà, cha mẹ.
Ông Lê Văn Chương, Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Trị ở Bình Phước cho biết, cùng với việc gìn giữ truyền thống quê hương, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, người Quảng Trị ở Bình Phước còn là những tấm gương điển hình trong các hoạt động từ thiện xã hội và luôn hướng về đồng bào nghèo ở quê nhà với tình cảm thiết tha, sâu nặng. Mỗi năm Hội đồng hương Quảng Trị ở Bình Phước đều vận động bà con ở đây ủng hộ bà con quê nhà mỗi khi thiên tai, bão lũ, các hoạt động hỗ trợ đời sống gia đình chính sách, hộ nghèo vượt khó… hàng ngàn phần quà ấm áp, nghĩa tình.
Tại buổi họp mặt lần thứ 30 này, Ban Chấp hành hội đã trao những phần quà tri ân các thế hệ đi trước; tặng quà mừng thọ các bậc cao niên và khen thưởng học sinh, gia đình hiếu học, vượt khó; khen thưởng các tổ chức, cá nhân, hội viên đóng góp, tài trợ kinh phí cho hội những năm qua.
Nhân buổi gặp mặt, các đại biểu là bà con Quảng Trị đang công tác, lao động, sinh sống, học tập tại Bình Phước đã chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm không chỉ đối với hoạt động của hội mà còn với sự phát triển của quê hương.
Đoàn kết, sum vầy để nhắc nhở nhau hiểu rằng sức mạnh tiềm tàng, tiếp thêm nghị lực cho bà con ở xa quê chính là nguồn mạch văn hóa, sự kiên cường của mảnh đất “gió Lào” cát trắngchảy trong mỗi người. Từ đó, mỗi gia đình, mỗi dòng họ phải luôn có ý thức củng cố, giữ gìn những giá trị văn hóa, tín ngưỡng, tinh thần để giáo dục con cháu nhớ về quê hương, đất tổ, bởi:“quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”.
Các đại biểu và cộng đồng người Quảng Trị tại Bình Phước tham dự buổi họp mặt
Ông Lê Văn Chương, Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Trị ở Bình Phước phát biểu ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương Quảng Trị
Ban Chấp hành hội trao những phần quà tri ân các thành viên ban chấp hành hội qua các thời kỳ
Tặng quà mừng thọ các bậc cao niên trong dịp đầu năm mới là nét đẹp được hội duy trì hằng năm
Ban Chấp hành hội khen thưởng các tổ chức, cá nhân, hội viên đóng góp, tài trợ kinh phí cho hội và các hoạt động từ thiện xã hội
Ban Chấp hành hội đồng hương Quảng Trị tại Bình Phước ra mắt sau khi kiện toàn
Buổi họp mặt còn có sự tham gia của ca sĩ Vân Khánh - một người con Quảng Trị và nhiều nghệ sĩ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026