Tại đây, đoàn công tác nghe giới thiệu nét văn hóa truyền thống của đồng bào S’tiêng, về tấm gương anh hùng Điểu Ong - người con của quê hương Bù Đăng, phong trào giã gạo nuôi quân góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời xem nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng, đàn đá qua ca khúc Tiếng chày trên sóc Bom Bo của cố nhạc sĩ Xuân Hồng.
Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) Phạm Minh Hùng (hàng đầu, thứ 5 từ phải sang) xem biểu diễn đàn đá tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo
Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo là nơi lưu giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào S’tiêng xưa và nay, cùng với các hạng mục như: Bộ đàn đá nặng 20 tấn; bộ cồng gồm 6 chiếc với khối lượng 1.830kg; bộ chiêng 6 chiếc, tổng khối lượng hơn 1.685kg.

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) Phạm Minh Hùng (thứ 3 từ trái sang) xem nhạc cụ xưa của người S’tiêng tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo
Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo là điểm liên kết trong chuỗi các điểm du lịch trên địa bàn huyện Bù Đăng, gồm: Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo (xã Bình Minh) - Thác Đứng (xã Đoàn Kết và Minh Hưng) - Trảng cỏ - Thác Voi (xã Đồng Nai) - Khu di tích lịch sử văn hóa chùa Đức Bổn A Lan Nhã (xã Đức Liễu), đang từng bước phát huy tiềm năng du lịch của địa phương.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026