“Chôl” nghĩa là “Vào” và “Chnăm Thmay” là “Năm Mới” - lễ này được xem là lễ trọng của đồng bào với rất nhiều những hoạt động ý nghĩa, đặc sắc.
Có thể kể đến Chôl sangkran Thmây còn gọi là lễ rước Đại lịch; lễ Đắp núi cát (Puôn phnôm khsach); Lễ tắm Phật Lơng săk… Với lễ rước bông (Đonghe Phka), đồng bào gửi gắm vào lễ vật những ước mong một năm mới no đủ, sung túc…
Lễ hội rước bông có từ lâu đời được đồng bào Khmer gìn giữ phát huy và tổ chức trọng thể hằng năm trong dịp mừng năm mới. Lễ hội góp phần bảo tồn, gìn giữ văn hóa truyền thống, tăng cường tình đoàn kết cộng đồng.

Các thành viên đội Rô Băm - Sa Dăm khuấy động lễ hội bằng những hoạt cảnh vui tươi

Đồng bào ai có gì góp nấy trong lễ Đonghe Phka
Để lễ hội vui tươi, nhiều sắc màu, các thôn sóc sẽ cử người tạo tác những cây bông thật đặc sắc. Có thể là hoa tươi, hoa giấy, hoa thủ công, thậm chí là bằng tiền mặt… Yêu cầu chung là phải khéo léo, thạo cách chế tác cây bông, lựa chọn nguyên liệu làm sao cho thật lạ, độc, khác hẳn với cây bông của người khác.
“3 năm xảy ra dịch bệnh, chúng tôi không tổ chức được Tết Chôl Chnăm Thmây, năm nay tốt hơn, chúng tôi rước lễ với khí thế rộn ràng. Nhiều người chọn tiền để làm cây bông với mong muốn đóng góp chút công đức để xây dựng ngôi chùa khang trang. Còn cây bông của tôi có ý nghĩa là cầu cho gia đạo bình an, mùa màng bội thu”, bà Thị Gia, ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước bày tỏ.



Lễ vật được dâng lên chùa sau lễ rước bông
Lễ rước bông Đonghe Phka không chỉ là một sinh hoạt văn hóa đơn thuần mà còn lời cảm ơn mẹ thiên nhiên đã ban cho dân làng mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Còn đồng bào Khmer thì gửi vào lễ hội ước muốn, khao khát một cuộc sống ấm no hạnh phúc, con người và vạn vật sinh sôi, nảy nở.
Đi kèm đám rước bông không thể thiếu đội trống Sa dăm, đội Rô băm, các tiết mục hoạt cảnh vô cùng đặc sắc. Buôn sóc rộn ràng tươi vui với đoàn người rước hàng trăm cây bông, những phụ kiện có màu sắc tươi, lấp lánh theo bước chân của cư dân phum sóc di chuyển đến điểm cuối là ngôi chùa làng. Những cây bông mang theo ước nguyện, lòng thành kính của gia đình, dòng họ, cộng đồng...

Đồng bào nghiêm trang nhận lời chúc phúc từ nhà chùa
Sư cả Thạch Nê, trụ trì chùa Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh chia sẻ: “Đonghe Phka là một sinh hoạt rất đặc sắc trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, đồng bào đi từng nhà, biểu diễn văn nghệ, đem niềm vui cho gia chủ. Những cây bông dù có giá trị vật chất lớn hay đơn thuần là những bông hoa vườn nhà thì chúng tôi đều trân quý, vì đó là tấm lòng của người con Phật mong góp chút công sức để xây chắc ngôi Tam bảo. Còn nhà chùa cũng sẽ cầu nguyện cho nhân gian được bình an, dịch bệnh sớm đẩy lùi, cuộc sống của đồng bào no đủ hơn”.
Đồng Phú thăm, tặng quà tết Chôl Chnăm ThmâyBPO - Nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, trong 2 ngày 13 và 14-4, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Đồng Phú đã thành lập các đoàn đến thăm, chúc tết, tặng quà các vị già làng người Khmer tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026