
Lãnh đạo và cán bộ, công chức Sở Ngoại vụ dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết: Song song với hoạt động ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo điều kiện giao lưu văn hóa và nâng tầm giá trị văn hóa của Việt Nam ra thế giới. Thông qua hoạt động ngoại giao văn hóa, thời gian qua đã có rất nhiều nhân vật, danh nhân văn hóa, di sản văn hóa của Việt Nam được thế giới vinh danh. Trong đó, người Việt Nam ở nước ngoài cũng đã đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác quảng bá văn hóa Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã có 47 di sản văn hóa được thế giới công nhận.
Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 xác định rõ mục tiêu là phải phục vụ đường lối của Đảng, Nhà nước, sau đó là quảng bá, nâng cao giá trị hình ảnh văn hóa Việt Nam ra thế giới, qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, lấy các địa phương, người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Ngoại giao văn hóa sẽ là công cụ hữu hiệu trong công tác ngoại giao toàn diện của đất nước.
Tại hội nghị, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều tham luận làm rõ vai trò cũng như việc đẩy mạnh ngoại giao văn hóa trong thời gian tới. Hầu hết các đại biểu đều khẳng định: Ngoại giao văn hóa phải phát huy được các sản phẩm văn hóa địa phương ra thế giới, phục vụ sự phát triển kinh tế -xã hội của đất nước.
Dịp này, nhiều cá nhân, tập thể có thành tích, đóng góp trong công tác ngoại giao văn hóa được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026