Thứ 4, 04/02/2026 23:36:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:03, 24/06/2021 GMT+7

DÂN SỐ VÀ SỨC KHỎE

Chủ động thích ứng với già hóa dân số - Bài 1

Thanh Nga
Thứ 5, 24/06/2021 | 09:03:36 1,088 lượt xem
BPO - Theo tính toán của Liên hợp quốc, già hóa dân số được tính khi số người từ 60 tuổi trở lên chiếm 10% dân số hoặc người từ 65 tuổi trở lên chiếm 7% dân số. Với tốc độ gia tăng dân số hằng năm là 0,93%, đến khi đạt dân số vàng thì 5 năm sau, tức năm 2011, Việt Nam đã đối mặt với thời kỳ già hóa dân số. So với các nước, Việt Nam già hóa với tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những thách thức, già hóa dân số cũng mở ra nhiều cơ hội nếu chúng ta biết tận dụng và phát huy nguồn nhân lực này.

NGƯỜI CAO TUỔI KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ RIÊNG

Hiện Bình Phước có trên 64 ngàn người cao tuổi (NCT), chiếm 6% dân số, chưa bước vào thời kỳ già hóa dân số. Tuy nhiên, thời kỳ dân số vàng sẽ sớm qua nhanh và Bình Phước cũng sẽ bước vào giai đoạn già hóa dân số. Nếu chúng ta biết huy động, đây vẫn là nguồn nhân lực giàu uy tín và trách nhiệm. Bởi trong xã hội ngày nay, NCT vẫn có giá trị riêng của mình. Họ nỗ lực để mọi người thấy được NCT là tài sản quý chứ không phải là gánh nặng của mỗi gia đình và xã hội. 

Phát huy kinh nghiệm và uy tín

Hơn 35 năm gắn bó với Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng, năm 2014, ông Trình Văn Sơn nghỉ hưu và sinh sống tại thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng. Với uy tín của mình, ông được giới thiệu tham gia công tác xã hội. Tuy nhiên vì lý do sức khỏe, ông chỉ đảm nhận Chi hội trưởng Chi hội NCT thôn Phú Hưng. Với 128 hội viên, ông cho rằng phải xây dựng chân quỹ ổn định để tạo phong trào cho NCT. “Gương mẫu, tiên phong”, ông đóng 10 triệu đồng để lập chân quỹ, những hội viên khác, ai có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu, thấp nhất là 500 ngàn đồng. Sau khi phát động, Chi hội NCT thôn Phú Hưng đã có 310 triệu đồng chân quỹ, dùng cho các hội viên có nhu cầu vay phát triển sản xuất. 

Một buổi tập thể dục dưỡng sinh của Hội Người cao tuổi thị trấn Đức Phong (Bù Đăng). Những CLB như thế này đã trở thành sân chơi bổ ích cho người cao tuổi hiện nay

Thực hiện Nghị quyết 18, 19/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng,   ngày 25-10-2017, các chức danh chi hội trưởng, chi hội phó NCT thôn, các tổ trưởng dân cư không được hỗ trợ kinh phí hoạt động. Tuy nhiên, Chi hội NCT thôn Phú Hưng vẫn hoạt động tốt nhờ phần tiền lãi suất thấp cho hội viên vay phát triển kinh tế. Ngoài chi hoạt động thường xuyên, hội còn trả được phụ cấp cho chi hội trưởng 250 ngàn đồng/tháng và chi hội phó 100 ngàn đồng/tháng và tổ trưởng các khu dân cư 50 ngàn đồng/tháng. 

Với uy tín của mình, tiếng nói của ông Sơn cũng có “sức nặng” trong việc vận động các phong trào đóng góp của thôn, xã. Thực hiện nới rộng diện tích và sửa chữa nhà văn hóa thôn Phú Hưng, ông Sơn vận động 1 đảng viên đóng 1 triệu đồng để sang nhượng thêm đất, đóng 10%/tháng lương/năm để có kinh phí xây dựng mới nhà văn hóa và được NCT, cán bộ, đảng viên tham gia nhiệt tình. “Mình đã nghỉ hưu, cũng có uy tín từ hồi đi làm, giờ làm công tác xã hội, chỉ cần nhớ câu nói “Dân vận nói và làm phải đi với nhau”. Trong quá trình vận động, đóng góp phải phân tích để dân hiểu, khi dân đã hiểu rồi thì làm gì cũng dễ” - ông Sơn chia sẻ.

Khẳng định NCT sống vui, sống khỏe, có ích, ông Phạm Văn Liêu ở xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài năm nay hơn 75 tuổi vẫn đảm nhiệm công việc tại các tổ chức xã hội. Ngoài là Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau của xã, ông tham gia Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Cựu chiến binh… Hằng ngày, ông vẫn đi đến nhà hội viên để trao đổi thông tin, làm giấy tờ và các văn bản liên quan… “Ở tuổi này, vẫn được tham gia công tác xã hội, chúng tôi vui lắm. Chúng tôi sức khỏe tuy không nhanh nhẹn như lứa trẻ nhưng bù lại có kinh nghiệm và uy tín, nhờ đó được nhân dân tín nhiệm và vận động các phong trào cũng dễ hơn” - ông Liêu tự tin lợi thế của NCT. 

“Gừng càng già càng cay”

Khẳng định mình là tài sản quý của gia đình, xã hội, trong nhiều năm qua các cấp NCT đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả. Các hoạt động về vật chất, chăm sóc tinh thần luôn được các cấp hội quan tâm tổ chức cho hội viên. Từ đó, nhiều mô hình, CLB ra đời không chỉ là sân chơi của NCT mà còn là nơi gắn kết các thế hệ với nhau. Thực hiện Quyết định số 3106/QĐ-UBND ngày 8-12-2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025, toàn tỉnh hiện có 50 CLB và đây trở thành mái nhà chung, kết nối các thế hệ với nhau. Đây cũng được xem là mô hình phù hợp với thích ứng vấn đề già hóa dân số ở Việt Nam và được thế giới đánh giá cao. 

Các y, bác sĩ tập vật lý trị liệu cho người cao tuổi tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh

Đi vào hoạt động từ tháng 11-2018, CLB liên thế hệ tự giúp nhau của thôn Phú An, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng đã phát huy vai trò trong kết nối các thành viên. Ngoài cho hội viên vay từ quỹ CLB, các thành viên còn kết nối với Ngân hàng Chính sách xã hội để hội viên được tăng nguồn vốn, kịp thời phát triển kinh tế. Ngoài ra, CLB cũng là nơi để các thế hệ gặp gỡ, thăm hỏi đời sống hằng ngày. Anh Lê Thanh Nghị, hội viên CLB liên thế hệ tự giúp nhau xã Phú Riềng cho biết: Khi tham gia CLB, tôi được các chú cho vay 10 triệu đồng và giới thiệu đến Ngân hàng Chính sách xã hội huyện vay thêm 50 triệu đồng. Tôi thấy tham gia CLB rất hay, mình trẻ, vốn sống còn non, các chú có nhiều kinh nghiệm, ngoài hướng dẫn kỹ thuật canh tác, gieo trồng, còn định hướng mình cách đối nhân, xử thế...

Hiện nay, Bình Phước có 5.732/64.455 NCT tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể, khuyến học, thanh tra nhân dân, tổ hòa giải. Nhiều NCT cũng được bầu giữ trọng trách công tác đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở các khu phố, thôn, ấp. Rất nhiều người đang là chủ doanh nghiệp, trang trại, làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội. Điều này chứng tỏ rằng, NCT vẫn là lực lượng uy tín, trách nhiệm và có thể đảm nhận nhiều chức trách, vai trò trong xã hội.

Ông Nguyễn Công Sởi, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh

Nắm được thông tin ông Phạm Văn Điểu ở ấp 3, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, là hội viên CLB liên thế hệ xã Tân Thành trở về sau đợt điều trị bệnh nặng, đại diện CLB liên thế hệ xã Tân Thành đã đến thăm và động viên sức khỏe. Ông Bùi Khánh Phô, Chủ tịch Hội NCT xã Tân Thành cho biết: Từ nguồn quỹ hội, mỗi khi hội viên ốm đau, bệnh tật, chúng tôi mua cân đường, hộp sữa đến thăm. Giá trị vật chất không cao nhưng với NCT chỉ cần có sự động viên, an ủi là đã vui và khỏe mạnh rồi. 

Thực tế cho thấy, dù trong hoàn cảnh nào thì bằng vốn sống của mình, NCT vẫn luôn là “cây cao bóng cả”. Trong gia đình, họ tích cực dạy dỗ con cháu chăm ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong xã hội, NCT là lực lượng có uy tín để xây dựng phong trào ở khu dân cư ngày càng vững mạnh.

  • Từ khóa
125370

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?