Chinh phục đam mê
Ngô Minh Tài sinh ra, lớn lên tại quê hương Trà Vinh và đam mê âm nhạc từ thuở nhỏ. Đến năm học lớp 10, anh đã biết đặt giai điệu và lời ca cho riêng mình mặc dù chưa biết phần nào về kiến thức âm nhạc.

“Khi còn ở dưới quê, mỗi lần có chương trình ca nhạc từ TP. Hồ Chí Minh về biểu diễn thì tôi không bỏ lỡ. Nghe tiếng đàn piano tôi thấy mình bị mê hoặc và từ đó ước mơ theo con đường âm nhạc trong tôi được hình thành”, nhạc sĩ Ngô Minh Tài chia sẻ.
Sau khi tốt nghiệp THPT, Ngô Minh Tài thi vào Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, bởi đó là nơi sẽ giúp anh thực hiện ước mơ của mình. Năng khiếu, đam mê và sự nỗ lực cố gắng đã giúp Ngô Minh Tài có được như ngày hôm nay. Đến nay, anh đã có hơn 60 tác phẩm âm nhạc bao gồm có lời và không lời. Những tác phẩm nổi bật và được nhiều người yêu thích có thể kể đến: “Kể chuyện ngày xuân” do Trương Thế Vinh và Nguyễn Kiều Oanh thể hiện (còn phiên bản khác do Kiều Oanh và Tú Trinh thể hiện); “Dạ lỡ”, “Thanh xuân em đợi” do Phi Nhung thể hiện; “Trà Vinh miền đất phúc”, “Xóm tôi” do Hồ Văn Cường thể hiện; “Mắt biếc”, “Những giấc mơ ở lại” do Nguyễn Kiều Oanh thể hiện, …
Ngô Minh Tài sáng tác âm nhạc với nhiều dòng nhạc như trữ tình, âm hưởng dân ca, thính phòng… Tùy thuộc vào nội dung, anh sẽ chọn cho mình dòng nhạc sao cho phù hợp để mong muốn mang lại hiệu quả cao nhất.

Nhạc sĩ Ngô Minh Tài
Gần đây, trong số các MV của ca sĩ Phi Nhung đều do Ngô Minh Tài sáng tác. Đó là mối duyên nghệ thuật mà Ngô Minh Tài luôn trân trọng, là động lực để anh sẽ cho ra nhiều ca khúc hay hơn nữa. “Năm 2016, lần đầu tiên tôi làm việc chung với ca sĩ Phi Nhung chuẩn bị cho Hồ Văn Cường thu âm và ra mắt sản phẩm mới. Khi đó, tôi có giới thiệu ca khúc “Thanh xuân em đợi” và từ đó, ca sĩ Phi Nhung đã thường đặt tôi sáng tác những ca khúc cho chị. Đến nay, đã có 4 tác phẩm âm nhạc với sự kết hợp này”, nhạc sĩ Ngô Minh Tài chia sẻ.
“Bình Phước nỗi nhớ gọi tên”
Đây là một trong những tác phẩm âm nhạc thành công của Ngô Minh Tài khi viết về quê hương Bình Phước sau chuyến đi thực tế cùng thầy cô, bạn bè trong Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học vào cuối năm 2018. Nhạc sĩ Ngô Minh Tài chia sẻ: Vào năm 2006, tôi có thời gian sinh sống tại Bình Phước, sau chuyến đi này, nhìn quê hương Bình Phước đổi thay quá nhanh đã tạo cảm xúc để tôi sáng tác nên ca khúc “Bình Phước nỗi nhớ gọi tên”.
Điều đặc biệt hơn nữa người thể hiện ca khúc này là ca sĩ Trinh Phạm - một người con của quê hương Bình Phước. Cùng học chung tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và biết ca sĩ này là người con của quê hương Bình Phước, nên Ngô Minh Tài đã mời Trinh Phạm hợp tác để hoàn thành tác phẩm này.
“Khi đó, tôi nghĩ rằng việc trình bày xuất sắc tác phẩm hay không thì chưa biết trước được, nhưng điều tôi có thể biết trước một cách chắc chắn là Trinh sẽ thể hiện bằng cả trái tim cô ấy, bởi vì có nơi nào thiêng liêng hơn nơi mình được sinh ra và lớn lên”, nhạc sĩ Ngô Minh Tài chia sẻ.
Video ca khúc Bình Phước nỗi nhớ gọi tên
Khi bắt tay vào việc thực hiện cho đến ngày ra thành phẩm, Ngô Minh Tài và Trinh Phạm chỉ nghĩ làm một cách tốt nhất, chỉnh chu nhất để gửi đến công chúng. Kết quả vô cùng tuyệt vời khi nhận được ủng hộ, lời khen ngợi từ đồng nghiệp cũng như công chúng gần xa.

Nhạc sĩ Ngô Minh Tài
Hiện tại, Ngô Minh Tài tập trung cho công việc của mình là sáng tác, dựng chương trình và dạy piano. Sắp tới sẽ có nhiều tác phẩm của anh được ra mắt với nhiều màu sắc, nhiều thể loại khác nhau, cụ thể như: tác phẩm không lời “Sad Eyes” được dự kiến quay tại Đà Lạt; kết hợp cùng Trinh Phạm ra mắt MV “Nắng say”; những tác phẩm nhạc phim Drama, chiếu rạp, những tác phẩm mang âm hưởng dân ca.
“Ngẫm lại, đôi khi có những cái duyên trong cuộc sống luôn đến bất ngờ. Hạnh phúc nhất của một người nhạc sĩ là viết ra, nuôi nấng đứa con tinh thần và được đón nhận, yêu thương. Ca khúc “Bình Phước nỗi nhớ gọi tên” đã cho tôi niềm hạnh phúc đó. Ân tình của quê hương Bình Phước là động lực để tôi sẽ soạn tiếp bản hợp xướng mang phong cách hiện đại nhất về Bình Phước, nơi gắn với tôi qua những kỷ niệm ngọt ngào”. |
Bên cạnh đó, anh sẽ thực hiện sẽ thực hiện 2 tác phẩm vô cùng đặc biệt. Tác phẩm đặc biệt thứ nhất là một ca khúc kết hợp với múa được ca sĩ Phi Nhung trình diễn và đầu tư, phần âm nhạc mang màu sắc liêu trai, lãng mạn. Tác phẩm thứ hai là tác phẩm soạn cho hợp xướng và dàn nhạc viết về Bình Phước. Tác phẩm này anh viết trên hơi thở của âm nhạc hiện đại, từ tính chất - tiết tấu - ca từ - hòa âm phối khí... để tạo sự gần gũi nhất với khán giả ở mọi lứa tuổi.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026