Thứ 2, 26/01/2026 14:29:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 13:22, 16/12/2020 GMT+7

Sâu lắng những khúc tình ca

Lâm Hữu Tặng
Thứ 4, 16/12/2020 | 13:22:00 1,399 lượt xem
BPO - Khẳng định tên tuổi qua những ca khúc mang âm hưởng dân ca đậm chất miền Tây nhưng ít người biết rằng nhạc sĩ Hồng Xương Long (ảnh) xuất thân từ mảnh đất miền Trung nghèo khó. Đến với âm nhạc từ 20 năm trước, Hồng Xương Long ghi dấu trong lòng khán giả với hơn 200 ca khúc. Hiện khán giả biết đến anh không chỉ qua các ca khúc mang âm hưởng dân ca mà còn qua những đề tài và phong cách khác nhau. Hồng Xương Long từng là khách mời trong chương trình “Dấu ấn tài hoa” của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV).

Theo đuổi đam mê

Hồng Xương Long sinh năm 1970 trong gia đình có đông anh chị em tại Quảng Ngãi. Theo lời kể, các anh chị em trong gia đình đều đam mê âm nhạc và hát rất hay. Còn anh theo học ở các ban nhạc tại địa phương và trở thành nhạc công. Việc sáng tác, anh tự mua sách về nghiên cứu để học hỏi và ca khúc đầu tiên anh sáng tác mang tên “Chiếc lá bên đường”, lúc mới 15 tuổi.  

Đến năm 19 tuổi, anh vào TP. Hồ Chí Minh để theo đuổi đam mê. Ban ngày anh làm hớt tóc, tối đi học tiếng Anh, nhạc lý, đàn guitar, organ và piano. “Những ngày đầu vào TP. Hồ Chí Minh, tôi rất vất vả, có lúc tưởng chừng như tuyệt vọng vì vừa phải lao động kiếm sống, vừa nuôi dưỡng đam mê. Nghĩ lại thời gian đó là những tháng ngày thử thách để bản thân được như hôm nay” - nhạc sĩ Hồng Xương Long chia sẻ.

Được nhạc sĩ Võ Thiện Thanh hỗ trợ, Hồng Xương Long đã khẳng định bản thân là một nhạc sĩ chuyên nghiệp vào năm 2000 với ca khúc “Từ giã mùa đông” do ca sĩ Mỹ Tâm trình bày. Đây là ca khúc viết về mẹ được đông đảo khán giả yêu thích. Đó là động lực để anh tiếp tục sáng tác những ca khúc như: Em gái quê, Mưa chiều miền Trung, Lỡ duyên (ca sĩ Cẩm Ly thể hiện), Lỡ hẹn, Miền Trung yêu dấu (ca sĩ Đan Trường thể hiện). Cứ thế, cái tên Hồng Xương Long tạo ấn tượng đẹp trong lòng bao người thưởng thức âm nhạc.

Đặc biệt với 3 ca khúc viết chung với nhạc sĩ Minh Vy gồm: Chim trắng mồ côi, Trăng vỡ, Đau xót lý con cua đã góp phần tạo nên sự thành công khi được khán giả gần xa đón nhận và yêu thích.

Những đề tài chủ đạo

Thành công với những ca khúc về tình yêu lứa đôi, Hồng Xương Long không muốn bó buộc mình ở một đề tài nhất định. Vì thế, anh đã sáng tác nhiều đề tài khác nhau, mang phong cách riêng.

Tình thương yêu dành cho những người thân là mảng đề tài vô cùng phong phú để anh khai thác. Đó là tình cảm, lòng hiếu thảo của anh dành cho đấng sinh thành và tình thương của anh dành cho các con của mình qua những ca khúc như: Mẹ thương, Lời nói dối của mẹ, Ơn cha nghĩa mẹ, Ba thương... Mảnh đất Tây nguyên là nơi anh đang sinh sống đã cho anh những ân tình da diết và ca khúc “Tình ca Buôn Ma Thuột” là món quà anh dành tặng nơi này. Bên cạnh đó, Hồng Xương Long còn sáng tác những ca khúc về biển đảo, tình yêu quê hương, đất nước. Mỗi ca khúc được anh chăm chút từ giai điệu đến ca từ. Bởi anh quan niệm “Viết thể loại nào ra đúng thể loại đó”, ở các ca khúc mang âm hưởng dân ca thì cần sự mộc mạc, còn ở ca khúc trữ tình thì ca từ cần mượt mà và đậm tính văn học, đương nhiên cũng ở mức độ vừa phải, không quá cường điệu.

Ca khúc gần đây nhất của anh là “Phà tình lênh đênh” phát hành vào tháng 11 trên kênh YouTube của ca sĩ Đan Trường do Đan Trường và Tố My thể hiện. Là ca khúc mang âm hưởng dân ca về tình yêu đôi lứa, sự kết hợp lần đầu tiên đã mang lại thành công cho ca khúc này, thu hút đông lượt xem và bình luận khen ngợi.

Hồng Xương Long đang sinh sống tại TP. Buôn Ma Thuột cùng vợ và các con. Anh vẫn tiếp tục niềm đam mê âm nhạc và có những sáng tác mới để gửi đến khán giả thân thương.

  • Từ khóa
112988

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?