Trước đó chiều 7-5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã phát hiện, bắt quả tang Trương Quốc Dũng (SN2008, trú xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đang vận chuyển trái phép 5kg ma túy và 2 bình khí cười trong một chiếc ba lô khi Dũng vừa bước xuống từ một xe khách tại Trạm dừng chân Petro Bình Phước, thuộc khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Trương Quốc Dũng cùng số ma túy tang vật bị bắt giữ
Tiến hành đấu tranh khai thác nhanh với Trương Quốc Dũng, Ban chuyên án xác định và bắt giữ thêm 3 đối tượng tại TP. Đồng Xoài và huyện Đồng Phú. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ 234 viên ma túy và 5 gói chứa 86gam ma túy tổng hợp.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Ban chuyên án đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hà Nội và Công an các xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì), xã Cự Khê (huyện Thanh Oai) và xã Đại Đồng (huyện Thạch Thất), TP. Hà Nội bắt giữ đối tượng Vũ Văn Khởi, SN1992, trú xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng cùng 2 đối tượng khác tại TP. Hà Nội. Tang vật thu giữ gần 16kg ma túy tổng hợp cùng một số tang vật liên quan.
Vũ Văn Khởi và số ma túy Khởi vận chuyển bị bắt giữ
Bước đầu Ban chuyên án xác định, để thực hiện hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, các đối tượng trong đường dây ma túy này đều sử dụng các mạng xã hội như Zalo, Messenger, Telegram… để liên lạc và điều hành hoạt động. Các đối tượng sẽ đưa ma túy từ nước ngoài về nước, “tạo kho” tại tỉnh Bình Phước và một số nơi khác để cất giữ ma túy trước khi vận chuyển đi giao cho người mua ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Tiền Giang, Bình Định, TP. Hà Nội… Tiền mua bán ma túy được các đối tượng giao dịch qua tài khoản ngân hàng. Phương tiện các đối tượng sử dụng để vận chuyển ma túy chủ yếu bằng xe khách hoặc xe taxi.
Ban chuyên án đang tiếp tục đấu tranh điều tra, mở rộng vụ án.