Theo cáo trạng, tháng 6-2019, Tống Thị Ngọc Hà được Nhà máy tinh bột mì Đồng Phú (địa chỉ tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú) ký hợp đồng lao động, được phân công theo dõi hoạt động thu - chi, tổng hợp số liệu kế toán, thực hiện công việc của thủ quỹ khi thủ quỹ vắng mặt.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Hà nhận thấy có sơ hở trong việc theo dõi, quản lý tài sản và thanh toán tiền cho khách hàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của nhà máy.
Để thực hiện ý định, từ tháng 10-2020 đến tháng 4-2023, Hà đã nhiều lần thực hiện hành vi lập khống hồ sơ, chứng từ thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng của nhà máy, chiếm tổng số tiền hơn 31,9 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt Hà khai nhận đã sử dụng đầu tư tiền ảo bị thua lỗ và sử dụng tiêu xài cá nhân hết.
Tống Thị Ngọc Hà tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6-5
Ngoài phải lãnh mức án chung thân, Hà còn phải bồi thường 31,623 tỷ đồng cho Nhà máy tinh bột mì Đồng Phú, sau khi khấu trừ 300 triệu đã khắc phục.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026