Buôn bán đồ chơi trẻ em ở khu vực chợ trung tâm thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp đã 9 năm nhưng anh Bùi Hoàng Thông, chủ cửa hàng đồ chơi trẻ em Hoàng Thông chưa bao giờ nghĩ đến việc kinh doanh, buôn bán pháo nổ. Bởi anh nhận thức rõ đó là hành vi vi phạm pháp luật, dễ dẫn đến những rắc rối không đáng có và những hậu quả không thể lường trước. Anh Thông chia sẻ: “Tết năm nào cũng vậy, dịp này có rất nhiều người hỏi mua pháo nhưng không có để bán. Dù biết lợi nhuận nhiều nhưng buôn bán pháo là vi phạm pháp luật, chúng tôi không dám”. Không chỉ riêng anh Thông mà nhiều hộ kinh doanh khác trên địa bàn thị trấn Thanh Bình cũng kiên quyết nói không với buôn bán pháo nổ. “Mình buôn bán gần trường học, cũng có học sinh hỏi mua pháo nhỏ nhỏ ném để nổ chơi nhưng mình không bán” - bà Nguyễn Thị Đẹp, tiểu thương ở thị trấn Thanh Bình chia sẻ.
Công an huyện Bù Đốp cho tiểu thương ký cam kết không buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép
Phòng ngừa vi phạm liên quan đến pháo nổ, bên cạnh ý thức của tiểu thương, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Bù Đốp còn tổ chức rà soát, lập danh sách các điểm kinh doanh, buôn bán để tăng cường tuyên truyền cũng như cho người dân ký cam kết không buôn bán pháo nổ. “Chúng tôi thường xuyên đến tận nơi gặp gỡ các hộ tiểu thương, kinh doanh tạp hóa ở khu vực trung tâm và vùng sâu, vùng giáp biên, có nguy cơ vi phạm về pháo trên địa bàn để tuyên truyền. Điều đáng mừng là hầu hết tiểu thương đều đồng thuận ký cam kết không buôn bán pháo nổ. Đây sẽ là cơ sở để tiểu thương thay đổi thói quen, hành vi và nhận thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện đúng quy định pháp luật” - Trung tá Phạm Quốc Duy, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Bù Đốp cho biết.
Đồng tình với điều này, anh Lê Hữu Long, tiểu thương chợ Thiện Hưng, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp cho biết: “Công an đến tuyên truyền về vấn đề mua bán pháo hoa là rất hữu ích, giúp chúng tôi hiểu biết hơn những quy định pháp luật nghiêm cấm. Về điều này, tôi sẵn sàng ký cam kết. Mình không bán đồ phi pháp thì không có gì phải ngại”.
Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, hiện nay, đa số những loại pháo được bán trôi nổi trên thị trường đều là pháo nổ, không có nguồn gốc và bị nghiêm cấm. Tùy tính chất, mức độ, hậu quả mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán pháo trái phép với mức phạt tối đa lên đến 15 năm tù giam. Do đó, người dân cần nâng cao ý thức bởi mọi trường hợp tự ý thực hiện các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Thượng tá Hồ Văn Sáng, Phó trưởng Công an huyện Bù Đốp cho biết: “Xét về định lượng, nếu vận chuyển, tàng trữ từ 6kg pháo nổ trở lên thì đều bị khởi tố. Tuy nhiên, đối với các đối tượng đã có tiền sự trước đó trong vòng 1 năm thì chỉ cần vi phạm hành chính liên quan đến pháo nổ cũng có thể bị khởi tố hình sự. Ngoài ra, nếu thực hiện hành vi buôn bán hoặc vận chuyển trái phép qua biên giới thì sẽ chịu trách nhiệm về tội buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Nếu đốt pháo nổ gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh khác tương đương với hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản do hành vi đốt pháo gây ra”.
Giảm được nguồn cung thì nhu cầu về pháo nổ mới được hạn chế. Nói không với pháo trong dịp tết, tiểu thương đang cùng với lực lượng chức năng góp phần đem lại sự bình an cho mỗi ngôi nhà khi năm mới sắp tới.