Đối tượng truy nã Hoàng Quốc Phong
Trước đó vào ngày 30-10, Công an xã Đức Liễu nhận được thông tin từ Công an huyện Chư Păh có đối tượng Hoàng Quốc Phong bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Păh ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản, đang lẩn trốn trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đức Liễu đã xác định được Hoàng Quốc Phong đang sinh sống tại thôn 2, xã Đức Liễu, đồng thời phối hợp Công an huyện Chư Păh bắt giữ đối tượng.
Hoàng Quốc Phong tại cơ quan công an
Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 17-12-2001 đến 19-12-2001, Hoàng Quốc Phong cùng với Nguyễn Kỳ (48 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (47 tuổi) cùng trú huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, 2 lần vào nhà của một hộ dân ở xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, trộm cắp 6 bao cà phê và 1 dàn máy bơm nước. Đến ngày 1-1-2002, Kỳ và Hùng bị lực lượng công an bắt giữ. Riêng Phong bỏ trốn khỏi địa phương.
Tại cơ quan công an, Hoàng Quốc Phong khai nhận: Sau khi biết bị truy nã đã thay tên đổi họ, bỏ trốn đi làm thuê ở nhiều địa phương khác nhau, đến năm 2006, Phong đến trốn ở thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng đổi tên thành Tý Chuột hành nghề thợ xây cho đến khi bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.
Như vậy, sau 22 năm lẩn trốn, Hoàng Quốc Phong đã bị bắt giữ và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026