Trần Thị Chấm tại tòa ngày 6-6
Theo cáo trạng, mặc dù đang nợ tiền của nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Bù Đăng, tất cả tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đều đã thế chấp tại ngân hàng, tình trạng kinh doanh thua lỗ, thu không đủ chi. Tuy nhiên do cần tiền trả nợ ngân hàng và tiêu xài, trong thời gian từ tháng 10-2017 đến tháng 5-2018, bà Chấm đã cố ý đưa ra thông tin gian dối cần tiền đáo hạn ngân hàng và bổ sung nguồn vốn kinh doanh, hứa hẹn trả lãi cao nên đã có 8 người tin tưởng giao tiền cho bà Chấm vay với thời gian từ 5 ngày đến 5 tháng.
Đến hạn trả cho các bị hại, bà Chấm chỉ trả cho một số bị hại từ vài chục triệu đồng đến 500 triệu đồng và lấy lý do ngân hàng chưa giải ngân, chưa thu được tiền hàng, rồi chiếm đoạt của 8 bị hại hơn 7,8 tỷ đồng.
Xét các tình tiết tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Thị Chấm 12 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026