Thứ 7, 27/04/2024 12:46:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

An ninh Bình Phước 20:00, 25/03/2024 GMT+7

Công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực

Thu Thảo - Ngọc Huấn
Thứ 2, 25/03/2024 | 20:00:22 3,604 lượt xem
BPO - Chiều 25-3, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác quý I/2024 và tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Bình Phước, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì dự hội nghị.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh

Trong quý I/2024, lực lượng công an các đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm, các khu vui chơi công cộng, nơi tổ chức các lễ hội đầu năm. Qua đó, lực lượng công an đã điều tra, khám phá gần 11.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý trên 24.000 đối tượng, triệt phá 44 băng nhóm tội phạm. Phát hiện trên 2.500 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng.

Hội nghị được trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng công an cũng triệt phá thành công nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn cùng với các vụ việc liên quan đến sử dụng pháo trái phép. Trong đó, Công an Bình Phước đã liên tiếp triệt phá, bắt giữ 35 vụ, 40 đối tượng vận chuyển, tàng trữ pháo nổ, thu giữ 2,2 tấn pháo nổ. Tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đã có nhiều tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Bên cạnh đó, tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm theo chuyên đề, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao và tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. 

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị Thủ trưởng Công an các cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện nghiêm mệnh lệnh công tác, chế độ trực ban, trực chiến, chấp hành chế độ thông tin báo cáo, xử lý, giải quyết kịp thời tin báo, tố giác tội phạm.

  • Từ khóa
192689

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu