Chủ nhật, 28/04/2024 17:49:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

An ninh Bình Phước 18:03, 13/03/2024 GMT+7

Sơ kết 3 năm thực hiện phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia

Thu Thảo – Minh Chính
Thứ 4, 13/03/2024 | 18:03:22 1,281 lượt xem
BPO - Chiều 13-3, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch 131/KH-BCA-CSHS ngày 30-3-2021 của Bộ Công an về công tác phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Bình Phước

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Bình Phước

Tại điểm cầu Bình Phước, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch 131, công an các đơn vị, địa phương đã sớm nhận diện, đánh giá, dự báo tình hình, diễn biến của tội phạm và chủ động triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội với thủ đoạn truyền thống cơ bản được kiềm chế, kéo giảm. Nhiều băng nhóm đã bị đấu tranh, triệt phá. 

Từ năm 2021 đến 2 tháng đầu năm 2024, công an các địa phương đã triệt phá 2.208 băng nhóm, bắt giữ hàng ngàn đối tượng phạm tội có tổ chức, xuyên quốc gia, thu giữ khối lượng lớn heroin, cần sa, cocain cùng nhiều vũ khí quân dụng và nhiều đồ vật tài sản có liên quan. Cùng với đó, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã rà soát, phát hiện mới 92 băng nhóm, tập trung vào các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân, tín dụng đen qua app,…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận đề cập nhiều khía cạnh khác nhau trong công tác phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Qua thực tế triển khai, công an các đơn vị, địa phương đã nhận diện được phương thức hoạt động của tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, kịp thời chuyển từ trạng thái thủ công, truyền thống sang kết hợp công nghệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu thực tế. Nhiều đơn vị, địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo không chỉ trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm mà cả trong công tác tham mưu, hướng dẫn, phòng ngừa xã hội, hợp tác quốc tế,….

Dự báo các loại tội phạm tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm từ truyền thống chuyển sang sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để phạm tội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị: Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát các chỉ đạo của bộ. Từng đơn vị, địa phương thống nhất nhận thức, quán triệt phương châm “không đi sau tội phạm”. Đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, đánh giá đúng những yếu tố là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp với từng địa bàn; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác phòng chống tội phạm, làm tốt công tác thông tin, báo cáo, góp phần đưa công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia đi vào hiệu quả, nề nếp, xuyên suốt trong thời gian tới.

  • Từ khóa
191507

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu