Thứ 7, 27/04/2024 16:02:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

An ninh Bình Phước 17:25, 15/02/2024 GMT+7

Tiếp tục duy trì tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông sau tết

Thu Thảo - Minh Chính
Thứ 5, 15/02/2024 | 17:25:28 5,199 lượt xem
BPO - Chiều 15-2, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc nhằm đánh giá công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Bình Phước.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong 7 ngày nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, toàn quốc xảy ra 541 vụ tai nạn giao thông, làm chết 214 người, bị thương 504 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 83 vụ, giảm 69 người chết, tăng 177 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn chủ yếu do người tham gia giao thông không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, chiều đường,…

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Bình Phước

Trong 7 ngày tết, lực lượng CSGT toàn quốc đã ứng trực 100% quân số và triển khai huy động 118.114 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý trên 71.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 182 tỷ đồng. Riêng tỉnh Bình Phước không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào, nhưng cũng là một trong số các địa phương trên cả nước có kết quả xử lý vi phạm đạt cao với 1.765 trường hợp vi phạm bị xử lý.

CSGT tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục duy trì lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Bên cạnh đó, CSGT các đơn vị, địa phương đã chủ động nắm chắc tình hình, rà soát, bổ sung hoàn thiện phương án phân công, bố trí lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông và triển khai phương án phân luồng, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn được phân công đảm bảo khoa học, hiệu quả. Đặc biệt, lực lượng CSGT công an các đơn vị, địa phương đã thường trực trên các tuyến giao thông trọng điểm để hỗ trợ, giúp đỡ, kết hợp tuyên truyền cho hơn 1.000 đoàn và trên 230.000 người dân làm ăn xa về quê đón tết Nguyên đán Giáp Thìn. 

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của lực lượng CSGT toàn quốc đã thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các chế độ, chính sách, kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ. Bên cạnh đó, xác định việc tập trung xử lý đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, xe quá khổ, quá tải là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của lực lượng CSGT, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng CSGT triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ các lễ hội đầu xuân 2024. Thứ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về bố trí lực lượng CSGT thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân quay trở lại các đô thị công tác, lao động, học tập bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước phát biểu chỉ đạo lực lượng CSGT tỉnh Bình Phước

Quán triệt ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an, ngay sau khi kết thúc hội nghị, Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh sắp xếp, bố trí nhân lực để tiếp tục duy trì công tác tuần tra kiểm soát, thực hiện tốt các chuyên đề trên tinh thần “không để trống ngày nào” nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đồng thời nâng cao ý thức của các tầng lớp nhân dân trong chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

  • Từ khóa
189332

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu