Thứ 7, 27/04/2024 16:49:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

An ninh Bình Phước 12:37, 15/02/2024 GMT+7

870 trường hợp vi phạm nồng độ cồn những ngày nghỉ tết

Lệ Quyên
Thứ 5, 15/02/2024 | 12:37:54 4,981 lượt xem
BPO - Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán 2024 (từ 8-2 đến 14-2), lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước đã tổ chức 305 ca tuần tra, kiểm soát với 1.364 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện tuần tra khép kín 24/24, “xuyên đêm,  xuyên tết” trên các tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp để tập trung xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm và tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ nhân dân. Quá trình tuần tra kiểm soát, đã xử lý vi phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" vì sức khỏe và sự an toàn của người dân. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản 1.765 trường hợp (461 ô tô, 1.304 mô tô), tăng 1.513 trường hợp; tạm giữ 957 phương tiện các loại.

Lực lượng Cảnh sát giao thông công an tỉnh tổ chức kiểm soát vi phạm nồng độ cồn xuyên ngày và đêm tết Nguyên đán tại tuyến Quốc lộ 14, thành phố Đồng Xoài - Ảnh: Ngọc Huấn

Đáng chú ý, đã có 870 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, tăng 808 trường hợp so với cùng kỳ. Trong đó, đêm giao thừa là 112 trường hợp, mùng 1 tết 155 trường hợp, mùng 2 tết 210 trường hợp, mùng 3 tết 245 trường hợp. Lực lượng chức năng cũng xử lý 725 trường hợp vi phạm tốc độ, tăng 610 trường hợp so với cùng kỳ; xử lý vi phạm quá tải 1 trường hợp, quá khổ 1 trường hợp, ma túy 2 trường hợp.

Đối với xe khách, đã xử lý 33 trường hợp với các lỗi chở quá số người, tránh vượt sai quy định, chạy quá tốc độ... Ngoài ra, đã phát hiện vi phạm qua camera giám sát an ninh 371 trường hợp, đã xử lý 35 trường hợp với số tiền 149 triệu đồng, tước 18 giấy phép lái xe.

  • Từ khóa
189318

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu