Ngày 24-12, Công an xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập cho biết, đã hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 thanh, thiếu niên gồm: Điểu Vũ (SN 2007), trú thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập; Dương Văn Hưng (SN 2007) và Đoàn Đỗ Song Nguyên (SN 2005), cùng trú thôn Khắc Khoan, Điểu Trần Công Minh (SN 2007), trú thôn Bù Gia Phúc II, Nguyễn Minh Đạt (SN 2007), trú thôn Bù Gia Phúc I, Phạm Trung Tính (SN 2007), trú thôn Hai Căn, Trần Tất Toàn (SN 2007), trú thôn Đăk Son 1, Trịnh Lý Kiệt (SN 2007), trú thôn Tân Lập (đều thuộc xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập) về hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng.
Nhóm thanh, thiếu niên cùng tang vật
Trước đó, vào khoảng 20 giờ 10 phút ngày 14-12-2023, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tổ tuần tra Công an xã Phú Văn đang tuần tra trên địa bàn xã thì phát hiện nhóm thanh, thiếu niên nêu trên đang chở nhau bằng xe môtô đi giải quyết mâu thuẫn với 1 thanh niên khác tại xã Phú Văn. Tổ công tác đã kiểm tra thu giữ hung khí và đưa cả nhóm về trụ sở công an làm việc.
Bước đầu nhóm thanh, thiếu niên nêu trên khai nhận do bị P.M.L (SN 2007, trú thôn Thác Dài, xã Phú Văn) chặn đánh Dương Văn Hưng khi đến thăm bạn gái tại thôn Thác Dài. Bực tức, Hưng liền rủ Nguyên, Minh, Vũ, Đạt, Tính, Toàn và Kiệt mang theo hung khí (gậy sắt 3 khúc) đi từ xã Phú Nghĩa đến xã Phú Văn tìm P.M.L để trả thù.
Trung tá Trương Ngọc Vương, Trưởng Công an xã Phú Văn cho biết: “Hành vi của 8 thanh, thiếu niên nêu trên đã vi phạm quy định về trật tự công cộng. Ngoài ra, hành vi điều khiển xe môtô khi chưa đủ tuổi quy định của một số thiếu niên còn bị xem xét xử phạt chủ xe về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt”.
Trong vụ việc này, chưa xảy ra hậu quả đáng tiếc do lực lượng công an phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là những thanh, thiếu niên tham gia đa số là học sinh THPT nhưng đã thể hiện hành động có tính chất hung hăng, côn đồ, bất chấp pháp luật, sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực đối với người khác. Đây là dấu hiệu đáng lo ngại về đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh, thiếu niên, học sinh hiện nay. Rất cần gia đình, nhà trường và các, hội, đoàn thể quan tâm quản lý, giáo dục để phòng ngừa những thói hư, tật xấu dễ bị kích động, lôi kéo và sa vào con đường vi phạm pháp luật.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026