Thứ 5, 09/05/2024 08:12:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

An ninh Bình Phước 12:49, 23/12/2023 GMT+7

Bình Phước: Vì 60cm đất rẫy, người mang thương tật, kẻ lĩnh án phạt

Văn Thủy
Thứ 7, 23/12/2023 | 12:49:27 3,151 lượt xem
BPO - Hôm qua 22-12, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lương Thúy Mơ (31 tuổi, cư trú thôn Đăk Côn, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) về tội “Cố ý gây thương tích”. Đây là vụ án đáng tiếc mà nguyên nhân dẫn đến hậu quả chỉ vì mâu thuẫn nhỏ giữa 2 chủ đất liền kề.

Phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Lương Thúy Mơ

Vụ án xảy ra vào tháng 4-2022, nguyên nhân là do mâu thuẫn trong việc tranh chấp ranh đất rẫy của gia đình bà Lương Thị Thúy, 48 tuổi, ngụ thôn 9, xã Đăk Ơ và bà Ngô Thị Quy, 59 tuổi, ngụ thôn Đăk Côn, xã Bù Gia Mập (đều thuộc huyện Bù Gia Mập). Khoảng 15 giờ ngày 15-4-2022, trong khi đoàn công tác UBND xã Bù Gia Mập đang tiến hành hòa giải và xác định ranh giới tại 2 thửa đất rẫy tranh chấp thuộc thôn Đắk Côn, xã Bù Gia Mập thì giữa bà Thúy và bà Quy xảy ra cãi vã lẫn nhau. Do bức xúc trước việc bà Thúy xúc phạm người cha đã chết của mình nên con gái bà Quy là Lương Thúy Mơ liền dùng khúc củi cà phê đánh vào vùng mặt bà Thúy gây thương tích. Sau đó 2 người cầm cây lao vào xô sát, giằng co với nhau nhưng được mọi người can ngăn và đưa bà Thúy đi bệnh viện điều trị. Kết quả giám định thương tật, bà Thúy bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 13%.

Bị cáo Lương Thúy Mơ

Theo bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập ngày 10-7-2023, đã tuyên phạt bị cáo Lương Thúy Mơ 2 năm tù (cho hưởng án treo) và bồi thường cho bị hại Lương Thị Thúy số tiền 48.345.000 đồng. Tuy nhiên, bị hại Lương Thị Thúy không đồng ý và đã nộp đơn kháng cáo.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, sau khi xem xét nội dung đơn kháng cáo của bị hại Thúy đề nghị xử phạt tù giam đối với bị cáo Mơ và tăng số tiền bồi thường thiệt hại lên 200.000.000đ, Hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên án phạt 2 năm tù cho hưởng án treo đối với bị cáo Lương Thúy Mơ. Đồng thời tuyên sửa một phần bản án về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đã gây ra, nâng mức bồi thường lên 64.665.000đ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chia sẻ với phóng viên, ông Hoàng Văn Gia, 57 tuổi, Trưởng thôn Đăk Côn, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập cho biết: Sự việc tranh chấp giữa bà Thúy với gia đình bà Quy không có gì lớn. Chỉ vì chưa xác định rõ ranh giới đất rẫy của 2 bên xê dịch khoảng 60cm nhưng cả 2 bên không nhường nhịn nhau. Bên nào cùng đòi phần có lợi về mình. Ban điều hành thôn đã nhiều lần hòa giải theo hướng hài hòa, chia đôi phần đất tranh chấp, tức là ranh giới đất sẽ đặt vào giữa phần tranh chấp, mỗi bên được 30cm. Thế nhưng cả 2 bên đều không đồng ý nên cứ kéo dài mâu thuẫn và dẫn đến sự việc đáng tiếc”.

Phiên tòa khép lại nhưng cũng để lại bài học đắt giá không riêng gì cho 2 hộ dân tranh chấp ranh đất, mà cũng là bài học cảnh tỉnh chung về tình làng, nghĩa xóm trong cuộc sống hàng ngày. Đừng vì lợi ích trước mắt mà quên đi hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, để rồi khi hối hận thì đã muộn màng.

  • Từ khóa
185070

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu