Theo cáo trạng, khoảng tháng 11-2022, Ga và chị N.T.L (40 tuổi) có quan hệ tình cảm và sống với nhau như vợ chồng tại nhà L. (xã Tân Quan, huyện Hớn Quản). Trong thời gian sống chung, Ga thường xuyên uống rượu, đánh đập chị L. do mâu thuẫn tình cảm.
Ngày 16-2-2023, Ga bị chị L. đuổi ra khỏi nhà vì chị L. không muốn sống chung nữa. Do đó, Ga đã nảy sinh ý định giết chị L. rồi tự tử.

Khoảng 4 giờ sáng 17-2-2023, Ga cầm theo 2 con dao và 1 chai thuốc trừ cỏ đến nhà chị L.. Thấy phòng tắm nhà chị L. sáng điện, Ga đi đến thì thấy chị L. đang ở bên trong.
Ga cầm 1 con dao đi vào nói chuyện và ôm chị L. nhưng bị đẩy ra. Sau đó, Ga đã lấy con dao đâm liên tiếp vào người yêu mình. Chị L. la hét thì Ga ném dao xuống, lấy chai thuốc trừ cỏ uống rồi vào nhà tắm chốt cửa lại.
Nghe tiếng kêu của chị L., người thân sống bên cạnh đã chạy qua phát hiện vụ việc nên đã phá cửa ra thì Ga đã chạy thoát ra ngoài đường. Dù được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng chị L. đã tử vong.
Cùng ngày, Ga bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp.
Đáng chú ý, năm 2005, Ga cũng đã bị TAND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh xử phạt 11 năm tù về tội giết người.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026