Trước đó, ngày 4-5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án. Theo cáo trạng, Sơn và Sang là bạn bè quen biết nhau, cùng là người sử dụng chất ma túy. Sang thuê Sơn chăn gà cho gia đình mình tại xã Thuận Lợi và Sơn cùng ăn, ở tại nhà của Sang.
Để có tiền sử dụng ma túy, ngày 29-3-2022, Sơn điện thoại cho một người không rõ nhân thân, lai lịch tại TP. Hồ Chí Minh hỏi mua 1 bánh heroin với giá 240 triệu đồng và hẹn nhau tại khu vực chợ Bình Tiên, quận 6, TP. Hồ Chí Minh để giao dịch.
Ngày 30-3, Sơn thuê xe dịch vụ do một người tên Quân chở đến điểm hẹn giao tiền và nhận 1 bánh heroin có khối lượng 351,9g rồi quay về nhà tại ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi cất giấu để sử dụng.

3 bị cáo tại phiên tòa ngày 8-5
Khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, khi xe về gần tới nhà thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Phước kiểm tra hành chính. Trong quá trình kiểm tra, Sơn khai trên đường mua ma túy từ TP. Hồ Chí Minh về, nghi vấn có người theo dõi nên đã ném ma túy ở khu vực gần cầu Phước Hòa (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Quay lại kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tang vật là 1 bánh heroin mà Sơn vừa mua nên đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Sơn và Sang tại xã Thuận Lợi, phát hiện Sang và Nhi tổ chức cho một thiếu nữ sử dụng trái phép chất ma túy.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026