Tại cơ quan công an, Phạm Văn Dũng khai nhận: Vào khoảng 22 giờ ngày 29-9-1994, Dũng cùng Nguyễn Đình Tú (SN 1970) và Lê Văn Đảm (SN 1969), cùng trú xã Đông Tiến (nay là thị trấn Rừng Thông), huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đột nhập vào Trạm biến thế Núi 1, huyện Đông Sơn, thuộc Sở Điện lực tỉnh Thanh Hóa trộm cắp tài sản, gồm: 4 khẩu súng, ấm chén, màn tuyn, một số máy móc và số tiền 50.000 đồng.

Lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú đối với Phạm Văn Dũng tại Công an xã Đắk Ơ
Sau đó, Dũng cùng đồng bọn mang số tài sản trộm được đi tiêu thụ. Dũng được chia 30.000 đồng. Khi biết sự việc bị bại lộ, Dũng đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam thay tên đổi họ để ẩn mình và cưới vợ sinh con.
Ngày 8-12-1994, Phạm Văn Dũng bị Công an tỉnh Thanh Hóa ra Lệnh truy nã số 187/LTN can tội: “Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, chiếm đoạt vũ khí quân dụng có tổ chức”.

Lệnh truy nã Phạm Văn Dũng năm 1994
Năm 2002, Dũng cùng vợ con từ tỉnh Lâm Đồng trốn sang xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập sinh sống với tên giả là Lê Sỹ Dương, sinh ngày 6-3-1970, đăng ký thường trú tại thôn 9, xã Đắk Ơ đến nay.
Sau 28 năm trốn truy nã, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Đắk Ơ xác định được Phạm Văn Dũng đang ẩn mình trốn truy nã dưới cái tên Lê Sỹ Dương, sống tại thôn 9, xã Đắk Ơ. Công an xã Đắk Ơ đã tiếp cận và vận động đối tượng ra đầu thú.
Sáng 28-11, tại Công an xã Đắk Ơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú đối với Phạm Văn Dũng và di lý đối tượng về Công an tỉnh Thanh Hóa phục vụ công tác điều tra theo thẩm quyền.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026