Theo cáo trạng, từ đầu tháng 7-2022 đến ngày 25-7-2022, vợ chồng Trần Thanh Tú và Lầu Y Lầu đã nhiều lần dùng ống nhựa, dây nhựa, đoạn cây, dây điện thoại, chân, tay đánh vào đầu, lưng, mông, chân, tay của cháu L.Y.D (sinh ngày 4-6-2015) là con ruột của Lầu Y Lầu đang ở chung cùng Tú và Lầu, gây thương tích cho cháu D. Đặc biệt vào ngày 25-7-2022, Trần Thanh Tú (cha dượng cháu D) đã dùng dây nhựa đánh vào người cháu D gây tổn thương cơ thể 21%.

Các bị cáo tại phiên tòa
Áp dụng điểm đ, khoản 2 Điều 134; điểm a, khoản 2 Điều 185; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 17, 38, 50, 58 Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Tú 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 2 năm 6 tháng tù về tội “Hành hạ con”, tổng hợp hình phạt bị cáo Tú phải chịu là 5 năm 6 tháng tù.

Toàn cảnh phiên tòa
Áp dụng điểm đ, khoản 2 Điều 134; điểm a, khoản 2 Điều 185 Bộ luật Hình sự, Lầu Y Lầu phạm tội “Hành hạ con”. Tuy nhiên, bị cáo Lầu Y Lầu đang mang thai, nuôi con nhỏ, là người dân tộc thiểu số nên Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú tuyên phạt bị cáo 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm.
Đây là hồi chuông cảnh tỉnh, bài học đắt giá cho những ai đã và đang có ý định xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của người khác, đặc biệt là trẻ em thì sẽ bị pháp luật nghiêm trị.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026