Xã Tân Phước có diện tích tự nhiên hơn 9.733 ha, dân số 2.196 hộ, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống kinh tế một số ấp còn khó khăn như ấp Nam Đô, Lam Sơn. Nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, dễ bị các đối tượng xấu tác động, lôi kéo. Địa bàn xã giáp ranh với nhiều địa phương như thành phố Đồng Xoài, huyện Bù Đăng và tỉnh Đồng Nai; có nhiều tuyến đường kết nối là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng xâm nhập, ẩn nấp và hoạt động phạm tội khi có điều kiện rồi nhanh chóng tẩu thoát… Thời gian qua, ở xã Tân Phước nổi lên một số loại tội phạm xâm phạm nhân thân, sở hữu và tệ nạn xã hội gây bức xúc trong nhân dân.
Công an xã Tân Phước tuyên truyền, phát tờ rơi đến người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm
Với quyết tâm mang lại sự ổn định về ANTT, kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT được xã triển khai đến các đơn vị, hội, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn. Công an huyện Đồng Phú, chính quyền xã Tân Phước đã đề ra nhiều giải pháp để đảm bảo ổn định tình hình ANTT; chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân. Lực lượng công an là nòng cốt tăng cường đến cơ sở “3 cùng” với nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân; tranh thủ sự giúp đỡ của già làng, người có uy tín cùng tham gia giữ gìn ANTT ngay tại cơ sở.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nổi bật là vai trò nòng cốt của lực lượng công an, tại địa bàn chuyển hóa, tình hình hoạt động của các loại tội phạm cơ bản được kiềm chế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2021, lực lượng chuyển hóa địa bàn đã tổ chức tuần tra đảm bảo trật tự công cộng được 85 đợt, nhắc nhở 2.420 lượt hộ tiểu thương và người dân không để xe ở lòng đường và lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để buôn bán; tổ chức tuần tra vũ trang, kiểm tra hành chính 63 đợt, phát hiện bắt 7 vụ đánh bạc; 10 vụ, 10 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; 2 vụ, 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; 17 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 44 trường hợp vi phạm cư trú. Các lực lượng đã thu gom 4 hung khí (dao), 2 khẩu súng tự chế; phát hiện, lập hồ sơ xử lý 2 vụ, 2 đối tượng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép; bắt 2 đối tượng liên quan đến trộm cắp tài sản giao Công an huyện thụ lý; phát hiện, lập hồ sơ xử lý 46 trường hợp vi phạm về lĩnh vực y tế…
Để công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp được triển khai thực hiện đạt kết quả, UBND huyện đã thành lập Tổ công tác thực hiện chuyển hóa địa bàn nhằm hướng dẫn các khu vực trọng điểm tập trung triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền, thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tác hại khi sử dụng ma túy… được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức như: thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, qua hệ thống phát thanh lưu động, phát tờ rơi… Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về công tác phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. |
Trung tá Nguyễn Văn Hà, Trưởng công an xã Tân Phước cho biết: Để chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, xã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm; vận động người dân cung cấp nguồn tin, tố giác tội phạm, đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở. Sau 1 năm thực hiện chuyển hóa, tình hình ANTT trên địa bàn đã chuyển biến tích cực; tội phạm và vi phạm pháp luật về hình sự, tệ nạn xã hội giảm; công tác xử lý vi phạm về lĩnh vực ma túy, cờ bạc được tăng cường; nhận thức về pháp luật của người dân từng bước được nâng lên, ý thức hơn trong việc chấp hành và tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Mặc dù chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT nhưng thực tế các địa phương được lựa chọn để chuyển hóa đều có địa bàn rộng, dân cư sống không tập trung, tốc độ đô thị hóa nhanh, là đầu mối giao thông liên huyện, xã, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, làm nảy sinh tội phạm, tệ nạn xã hội… Vì vậy để phát huy tối đa hiệu quả của công tác này, cần phải có quyết tâm cao, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở cơ sở và hơn hết là sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng tình ủng hộ của người dân. Có như vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội mới được giữ vững và ổn định.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026