
Công an xã An Phú làm việc với thành viên nòng cốt về hiệu quả của mô hình
“Khu dân cư không có tội phạm ẩn náu, hoạt động hoặc có nhưng phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời ấp Sóc Rul”
Ấp Sóc Rul địa bàn rộng, 1/3 dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Trước đây, tình hình an ninh trật tự ở ấp phức tạp, nổi lên là trộm cắp mủ cao su, gà, chó, máy bơm, cờ bạc... Trước thực tế đó và thực hiện chủ trương của các cấp, mô hình “Khu dân cư không có tội phạm ẩn náu, hoạt động hoặc có nhưng phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời ấp Sóc Rul” ra đời năm 2014. Trong đó tập hợp những người dân nhiệt huyết, dân quân tự vệ, lực lượng hưu trí, tổ an ninh nhân dân với 16 thành viên nòng cốt.
Thời gian qua, ấp đã vận động các gia đình đề cao cảnh giác, phát hiện; gọi hỏi, răn đe 30 lượt đối tượng; phối hợp lực lượng công an xã tổ chức tuần tra, kiểm soát được 60 đợt với khoảng 1.000 lượt người tham gia; tuyên truyền công dân chấp hành nghiêm pháp luật đến các hộ dân được 45 buổi với hơn 1.200 lượt người tham gia.
Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, đồng bào DTTS dần thay đổi nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật. Đại úy Lê Mạnh Tuấn, Trưởng công an xã An Phú cho biết: Từ khi mô hình hoạt động đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ấp ổn định. Trong 6 năm qua xảy ra rất ít vụ vi phạm hành chính, đặc biệt phạm pháp hình sự gần như không xảy ra.
Có được kết quả đó, ngoài sự quan tâm của các cấp còn là sự khéo léo khơi dậy ý thức tự quản, tự phòng trong dân. Điển hình như vụ việc xảy ra năm 2016, nhân dân phát hiện trộm gà, máy phát cỏ đã tri hô và bảo vệ nhau, kết hợp đội dân phòng khép chặt vòng vây khống chế đối tượng, chờ lực lượng công an đến xử lý. “Từ khi thành lập mô hình, chúng tôi tranh thủ tuyên truyền trong những cuộc họp dân, tổ chức hội, đoàn thể, lập tổ công tác đến từng nhà vận động dân khi phát hiện người lạ mặt xuất hiện báo cho tổ trưởng an ninh, đội dân phòng hoặc ban ấp nắm bắt để có biện pháp xử lý...” - bà Đỗ Thị Chàn, Trưởng ấp Sóc Rul cho biết.
Từ những việc làm thiết thực đã góp phần chuyển biến từ ý thức đến hành động trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn ấp. Thế nên người dân tự nguyện đóng góp 50.000 đồng/hộ hỗ trợ xăng xe cho đội dân phòng, tổ an ninh hoạt động. Và sợi dây gắn kết tình cảm, mối đoàn kết giữa nhân dân với đội dân phòng, giữa dân với dân, với tổ an ninh, tổ phòng, chống tội phạm, với ban ấp đã đưa Sóc Rul 7 năm liền đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự và khu dân cư văn hóa.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026