BP - Xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập có 73% số dân là đồng bào DTTS. Đến cuối năm 2018, xã còn 243 hộ nghèo, chiếm 15,38%; 205 hộ cận nghèo, chiếm 12,98% số dân toàn xã. Những năm qua, năng suất các loại cây trồng chủ lực trên địa bàn xã liên tục sụt giảm do ảnh hưởng sâu bệnh, thời tiết nên đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Nhận thức trong xóa bỏ hủ tục, nhất là tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống trong đồng bào còn hạn chế.
Anh Điểu Lê và chị Điểu Thị Ngọc ở thôn Bù La, xã Bù Gia Mập đi đăng ký kết hôn sau 2 năm chung sống
Chủ tịch UBND xã Phạm Sỹ Hoàn cho biết: Hiện bình quân 10 cặp vợ chồng chung sống với nhau thì có 2 cặp chưa đủ tuổi, không đăng ký kết hôn. Các vụ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS thời gian qua có bị phát hiện cũng chỉ nhắc nhở, chưa có trường hợp nào bị xử lý bởi nhiều nguyên nhân. Mặc dù cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể đã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS nhưng tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong xã vẫn tồn tại nên chúng tôi đang trăn trở tìm hướng giải quyết.
Bảo Đăng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026