Thành viên dự họp đề xuất phương án ứng phó tình huống thiên tai có thể xảy ra
Năm 2017, cả nước có 16 cơn bão và 4 đợt áp thấp nhiệt đới gây thiệt hại lớn. Bình Phước tuy không chịu ảnh hưởng trực tiếp, nhưng lũ lụt, gió giật, lốc xoáy… xảy ra nhiều hơn so với những năm trước, làm 3 người chết, 3 người bị thương, tổng thiệt hại về hoa màu, tài sản ước tính 38,8 tỷ đồng. Từ quỹ phòng chống thiên tai và đóng góp của nhân dân, toàn tỉnh đã chi 2,174 tỷ đồng khắc phục hậu quả do thiên tai.
Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chỉ đạo: Các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu nạn tỉnh tăng cường phối hợp chính quyền các cấp, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Sở Giao thông - Vận tải phối hợp các đơn vị tổ chức đào tạo bằng lái ca nô cho các cá nhân làm nhiệm vụ liên quan, đảm bảo thực thi đúng pháp luật, nâng cao hiệu quả tìm kiếm cứu nạn. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về ứng phó, khắc phục thiên tai phải thực chất hơn; công tác tập huấn hướng đến đối tượng cần thiết, không làm theo hình thức bằng cách huy động cán bộ, công chức đi dự cho đủ số lượng…
Mai Ly

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026