Anh Điểu Tức (trái) cùng thành viên trong gia đình chăm sóc vườn cây nhận khoán
Do diện tích nhận khoán thấp nên thu nhập bình quân mỗi hộ từ 3-3,5 triệu đồng/tháng, chưa kể thu nhập từ kinh tế hộ. Ngoài các chế độ chính sách theo quy định, đơn vị còn cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn đồng bào cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi; khám sức khỏe định kỳ, phát thuốc miễn phí... Anh Điểu Tức (dân tộc Mơnông) ở thôn 5, xã Đường 10 nói: Tôi đã gắn bó với đơn vị 18 năm và đang nhận khoán 0,47 ha cà phê, điều xen cây ăn trái với mức lương bình quân khoảng 4 triệu đồng/tháng. Gia đình tôi còn được đơn vị giúp sửa nhà ở, xây nhà vệ sinh, bể nước... Đời sống ổn định, tôi mong được gắn bó lâu dài với đơn vị.
L.P

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026