BP - Ở thôn 4, xã Đắk Ơ (Bù Gia Mập), chị Điểu Thị Nghệ (ảnh) được nhiều chị em quý mến vì tinh thần vượt khó vươn lên thoát nghèo. Chị Nghệ kể: “Tôi lập gia đình từ năm 1999, được cha mẹ cho 1 ha đất vườn trồng điều. Lúc đó rất khó khăn nhưng vợ chồng tôi động viên nhau chịu khó đi làm thuê để có tiền sinh hoạt và mua phân bón. Đến điều được thu hoạch, vợ chồng tiết kiệm chi tiêu nên dần mua thêm đất, mở rộng canh tác. Đến nay, gia đình tôi có 5 ha điều và tiêu, thu nhập ổn định mỗi năm hơn 200 triệu đồng”.
Chị Điểu Thị Nghệ là Chi hội trưởng phụ nữ thôn 4, xã Đắk Ơ. Chị luôn tích cực vận động hội viên, người dân thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham gia các phong trào tại khu dân cư. Phụ nữ thôn 4 là điển hình trong thực hiện thu gom rác thải trên các tuyến đường thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Phương Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026