BP - Trước đây, gia đình bà Thị Pang (1966), ngụ thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập thu nhập chủ yếu từ 6 sào đất vườn. Do phải nuôi 10 người nên khoảng năm 2010 bà bán đất để lấy tiền trang trải cuộc sống và trả nợ. Từ đó đến nay, gia đình bà thuộc diện hộ nghèo vì không có đất sản xuất, việc làm không ổn định. Tương tự, hộ bà Thị Hơ (1948), ngụ thôn Bù La, xã Bù Gia Mập có 7 ha điều nhưng do thiếu tiền chữa bệnh cho chồng và chi tiêu sinh hoạt nên đã sang nhượng dần cho người khác. Từ năm 2012 đến nay, hộ bà Thị Hơ thuộc diện nghèo.
Năm 2018, xã Bù Gia Mập có 105 hộ cầm cố đất với diện tích 166,8 ha, số tiền 16,952 tỷ đồng; 9 hộ sang nhượng đất với 10 ha, tổng 2,775 tỷ đồng; 14 hộ bán điều non với 24 ha, số tiền 2,13 tỷ đồng; 25 hộ vay nặng lãi, với số tiền 1,678 tỷ đồng. Theo lãnh đạo xã Bù Gia Mập, số liệu thống kê này chỉ là “phần nổi của tảng băng”, bởi trong thực tế còn rất nhiều trường hợp với nhiều cách thức và đang diễn biến phức tạp. Phần lớn các hộ sau khi cầm cố, sang nhượng đất đều trở thành hộ nghèo.
Hộ bà Thị Hơ, ngụ thôn Bù La nghèo vì sang nhượng hết đấtV.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026