Tại buổi nói chuyện, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã trao đổi khái quát với các học viên về tình hình kinh tế, chính trị - xã hội của tỉnh năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, đồng thời lắng nghe tâm tư, tình cảm cũng như những khó khăn vướng mắc trong công tác lãnh đạo ở cơ sở.
Trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy, ý kiến của một số học viên cho rằng: Bình Phước là tỉnh nông nghiệp nhưng chưa có một trung tâm cung cấp cây - con giống chất lượng cao cho người dân. Mỗi năm người dân bỏ rất nhiều kinh phí để tìm kiếm cây - con giống nhưng không đảm bảo chất lượng. Nhiều trang trại chăn nuôi, trồng trọt trên địa bàn tỉnh hiện nay gây ô nhiễm, sử dụng tài nguyên của địa phương nhưng không sử dụng lao động và đóng góp ngân sách cho địa phương. Đặc biệt, tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay được các cơ quan chức năng trả lời trước cử tri trong ngưỡng cho phép nhưng thực tế có thể cảm nhận được bằng mắt thường, như cá chết ở thượng nguồn sông Sài Gòn...
Các học viên cũng kiến nghị với lãnh đạo tỉnh cần có chủ trương và đầu tư cơ sở vật chất để tiến tới xây dựng cổng thông tin điện tử cấp xã, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ trước nhu cầu thông tin và sự bùng nổ của các trang mạng xã hội hiện nay. Việc giao chỉ tiêu kết nạp Đảng cho cơ sở dễ dẫn đến chất lượng đảng viên mới kết nạp không cao. Thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố ở cơ sở hiện rất khó khăn...
Phát biểu tại buổi nói chuyện, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi khẳng định: Bình Phước không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế. Tất cả cơ sở, trang trại ven sông, suối nếu gây ô nhiễm sẽ kiên quyết rút giấy phép kinh doanh. Đối với công tác phát triển đảng, các chi, đảng bộ phải tập trung tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, nêu gương mới xây dựng được lý tưởng cách mạng cho quần chúng, cho thế hệ trẻ để nâng cao chất lượng đảng viên. Trong sản xuất nông nghiệp, hiện nay chúng ta còn manh mún, nhỏ lẻ nên thiếu sức mạnh. Tỉnh đang thành lập Ban quản lý nông nghiệp công nghệ cao để quản lý, cung cấp cây - con giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo phương châm “mua tận gốc, bán tận ngọn” nhằm nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản cho nông dân trong tỉnh. Nông dân phải liên kết lại để trồng một loại cây, một loại giống, một quy trình chăm sóc để có một sản phẩm lớn, sạch, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026