BP - Dự án tái định cư, định canh Đa Bông Cua (thôn 12, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng) đã hoàn thành từ năm 2011 và là nơi bố trí cho 103 hộ dân từ Vườn quốc gia Cát Tiên đến ở. Nhưng đến nay, còn 9 hộ vẫn chưa được cấp đất tái định cư, 4 hộ có đất tái định canh đang bị chủ cũ tranh chấp. Riêng hộ ông Nông Đình Đông chưa được tái định cư, còn đất định canh thì đang bị chủ cũ tái chiếm.
Đặc biệt, các hộ chưa được tái định cư phải dựng nhà tạm tại khu tái định canh để ở. Xa điện, đường, trường học nên cuộc sống của các hộ dân rất khó khăn. Ông Phạm Văn Bôn, Trưởng thôn 12, xã Thống Nhất cho biết: Một số hộ sau khi được Nhà nước bàn giao vườn cao su được 1, 2 năm thì bị chủ cũ vào tranh chấp, cắt cao su trồng điều. Và, điều đã cho thu nhiều năm nhưng tranh chấp vẫn chưa được giải quyết. Ngay từ đầu, nếu ban quản lý dự án cấp đất giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân và bản đồ, sơ đồ dự án cho UBND xã quản lý thì sẽ hạn chế được tình trạng chủ cũ tái chiếm hoặc có căn cứ để UBND xã giải quyết kịp thời tranh chấp. Hiện nay, mới có khoảng 30% số hộ dân hưởng dự án được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Bên cạnh các vườn cao su Nhà nước trồng cấp cho dân là những vườn điều do chủ cũ tái chiếmMinh Luận

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026