BP - Trước thực trạng thiếu công hái tiêu, các hộ DTTS ở ấp Bù Tam, xã Phước Minh (Bù Gia Mập) dùng lưới phủ xuống đất để đón tiêu rụng thay công hái. Xã Phước Minh hiện có 105,2 ha tiêu đang trong thời kỳ kinh doanh. Vụ tiêu năm nay, giá thuê nhân công tăng cao cùng với giá tiêu xuống thấp nên nhiều hộ không tìm được lao động.
Cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Phước Minh Nguyễn Thị Hồng cho biết: Công hái tiêu trên địa bàn xã hiện nay lên 200 ngàn đồng/ngày, tăng 50 ngàn đồng so cùng kỳ năm 2018. Trong khi đó, giá tiêu hiện chỉ dao động từ 47-48 ngàn đồng/kg nên nhiều hộ không dám thuê công hái. Để giải quyết tình trạng này, đồng bào các DTTS trên địa bàn xã chủ yếu là Tày, Nùng thường vần đổi công hái cho nhau. Bên cạnh đó, các hộ còn dùng lưới phủ xuống đất cho tiêu rụng để thay công hái đối với diện tích tiêu hái không kịp. Lượng tiêu rụng, người dân làm tiêu sọ để bán được giá cao hơn. Đây cũng là giải pháp tình thế để bà con vừa khắc phục tình trạng thiếu công hái vừa giữ được giá hồ tiêu.
Gia đình chị Sầm Thảo Anh ở ấp Bù Tam, xã Phước Minh dùng lưới phủ xuống đất chờ tiêu rụng vừa thay công háiĐông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026