BP - Bà Thị Qué (50 tuổi) ở tổ 2, ấp Phùm Lu, xã Thanh An (Hớn Quản) có 4 sào ruộng, mỗi năm trồng 2 vụ lúa, năng suất bình quân gần 2 tấn/vụ. Gia đình bà luôn làm theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông về chọn giống lúa và cách chăm sóc, phòng trị sâu bệnh. Bà không sử dụng giống lúa cũ để gieo trồng vì sẽ cho năng suất thấp, dễ bị sâu bệnh do giống đã thoái hóa. Bà Qué đến cửa hàng cung cấp giống mua giống lúa mới về trồng.
Bà Thị Qué luôn thay đổi giống lúa mới qua các năm để đảm bảo năng suất
Gia đình bà đang trồng giống OM4218 cho 2 vụ lúa/năm, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 12. Bà Qué luôn khuyên bà con đồng bào không nên trồng lại giống lúa cũ. “Trồng giống mới tốn tiền nhưng đảm bảo không mất mùa. Đặc biệt, những hộ còn dùng lúa để bán đổi cái ăn hằng ngày thì phải trồng giống hiệu quả để có năng suất, nếu không sẽ không đủ ăn, chứ chưa nói để bán” - bà Qué khẳng định.
H.Cúc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026