BP - Hiện nay, đồng bào S’tiêng ở xã Đa Kia (Bù Gia Mập) vẫn lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình, trong đó có cồng chiêng. Đội cồng chiêng của xã nay có 5 thành viên, người lớn tuổi nhất trên 70, người trẻ nhất cũng gần 50 tuổi nhưng cùng chung niềm đam mê cồng chiêng. Không ai trong đội cồng chiêng nhớ rõ đội được thành lập từ khi nào, chỉ biết rằng các thành viên trong đội là những người đánh cồng chiêng giỏi nhất xã. Cứ thế, đội tồn tại và phát triển đến ngày nay, không chỉ gìn giữ mà còn “truyền lửa” đam mê cồng chiêng đến các thế hệ sau.
Đội cồng chiêng xã Đa Kia (Bù Gia Mập)
tham gia biểu diễn trong sự kiện xã đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
Anh Phạm Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Đa Kia cho biết: Mỗi lần có lễ hội, sự kiện, xã đều mời đội cồng chiêng về biểu diễn. Đây cũng là hình thức để xã phát huy và duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc S’tiêng.
T.Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026