Thứ 2, 30/03/2026 09:53:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:19, 11/10/2013 GMT+7

Khi xây dựng dự án phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết

Thứ 6, 11/10/2013 | 14:19:00 1,579 lượt xem

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Võ Đình Tuyến đối với các cấp, ngành tại buổi tọa đàm “Công tác dân vận chính quyền trong đền bù, giải phóng mặt bằng đất đai - thực trạng và giải pháp” diễn ra hôm qua (10-10), do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm chủ trì.


Toàn cảnh buổi tọa đàm

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, những năm qua, do tỉnh chưa làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất nên một số nơi đã trở thành “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện dự án, gây mất ổn định an ninh trật tự, làm mất lòng tin của nhân dân,

tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, kích động chống phá Đảng và Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Nguyên nhân là do các cấp, ngành chưa làm tốt công tác dân vận, việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên một số lĩnh vực còn nhiều bất cập. Quá trình giải quyết còn nhiều tồn tại, hạn chế, như: Giải quyết vụ việc chưa tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật; nhiều vụ việc kéo dài; việc giải quyết còn thiếu công khai, dân chủ; xem nhẹ công tác vận động quần chúng, công tác đối thoại, tiếp xúc với nhân dân...

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến cho rằng: Dân vận không phải là nói suông mà phải hiểu rõ chính sách, giải đáp kịp thời những thắc mắc của người dân về quyền lợi của họ. Dân vận phải làm rõ và hiểu được người dân khiếu nại đúng hay sai pháp luật để bảo vệ quyền lợi cho dân. Phải không ngừng cải thiện phong cách, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ chính quyền các cấp, bởi mặt trận và đoàn thể có làm hay đến mấy nhưng chỉ một hành vi của cán bộ, công chức gây mất lòng dân thì xem như công tác dân vận chưa đạt hiệu quả. Muốn làm tốt công tác dân vận chính quyền trong giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, cấp ủy, chính quyền các cấp cần ban hành và cụ thể hóa chính sách, công tác điều hành thực hiện.

Phó ban Dân tộc tỉnh Nguyễn Lương Nhân cho biết: Toàn tỉnh hiện còn 1.376 hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa được nhận hỗ trợ đất ở, đất sản xuất trong diện được hưởng chính sách theo các quyết định 1592, 33... của Chính phủ. Trong khi đó, tình hình xâm canh, lấn chiếm đất lâm nghiệp đã quy hoạch cho các dự án hỗ trợ đất cho đồng bào trên địa bàn các huyện, thị xã diễn biến rất phức tạp và chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Võ Đình Tuyến cho rằng: Muốn làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, phải đổi mới công tác dân vận chính quyền, nhất là phải chủ động đối thoại trực tiếp với dân để tìm giải pháp tháo gỡ dứt điểm. Khi xây dựng dự án, các cấp, các ngành phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Khi có vướng mắc phải xây dựng giải pháp và đề xuất hướng xử lý cụ thể, bảo đảm thấu tình đạt lý, trong đó ưu tiên giải pháp có lợi cho dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm yêu cầu: Lãnh đạo các cấp chính quyền phối hợp với ban dân vận các cấp tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Ngay từ khâu lập quy hoạch, lập dự án phải có sự tham gia của mặt trận và các đoàn thể nhằm nắm bắt cụ thể các chủ trương, chính sách, mục tiêu, phạm vi dự án để vận động nhân dân, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án và kịp thời giải quyết khi có khiếu kiện phát sinh. Mỗi dự án, sau khi có chủ trương thực hiện, phải thành lập bộ phận tuyên truyền, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình ở cơ sở để triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng dự án. Chủ tịch cũng đề nghị, những đơn vị, địa phương còn vướng mắc trong công tác giải tỏa đền bù, nếu cần, Chủ tịch UBND tỉnh sẵn sàng tham gia đối thoại trực tiếp để cùng tháo gỡ khó khăn vào ngày nghỉ và buổi tối.        

Lâm Phương

  • Từ khóa
9024

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?