Thứ 2, 30/03/2026 03:01:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:36, 01/10/2013 GMT+7

KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI (1-10)

Những điển hình người cao tuổi bảo vệ chủ quyền biên giới

Thứ 3, 01/10/2013 | 13:36:00 2,283 lượt xem

SÓC ÔNG NẮNG NHỚ ƠN BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

Chúng tôi đến sóc Ông Nắng, tổ 5, ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện (Lộc Ninh) vào một chiều mùa mưa. Già làng Điểu Nắng nay đã 84 tuổi, mắt mờ nhưng vẫn là người có uy tín trong cộng đồng. Gần 39 năm đứng chân trên xã biên giới Lộc Thiện, Đồn biên phòng Tà Nốt nhiều lần chuyển chỗ nhưng đồn đi đến đâu là sóc Ông Nắng chuyển theo đến đó, bởi đồng bào dân tộc ở đây đã gắn bó với đồn như máu thịt rồi.


Già làng Điểu Nắng và cựu chiến binh Nguyễn Trọng Chiến kể về những năm tháng cả sóc cùng bộ đội đánh giặc

Già làng Điểu Nắng chỉ cho chúng tôi máy xát gạo mới tinh và khoe “của đồn tặng” để xay lúa cho bà con trong sóc. Rồi ông vui vẻ kể: Những năm tháng chiến tranh chống Mỹ và chiến tranh biên giới, cả làng cùng bộ đội đánh giặc bảo vệ biên giới. Thời đó khổ lắm nhưng gắn bó lắm! Hòa bình, bộ đội biên phòng lại giúp dân làm kinh tế, chỉ cho dân chăm cây lúa, trồng cao su, điều, tiêu, ăn ở vệ sinh như người Kinh... Riêng ông, ngoài dạy bảo con cháu giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình còn vận động gia đình, người dân trong sóc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định, nghị định, quy chế biên giới.

Sóc Ông Nắng có 40 hộ, 220 người. Dù nhiều hộ còn khó khăn nhưng không có tệ nạn cờ bạc, rượu chè, xâm canh đất trái phép; không vi phạm quy chế biên giới. Sóc Ông Nắng cùng đồn biên phòng Tà Nốt xây dựng ấp Vườn Bưởi thành điểm sáng biên giới. Già làng Điểu Nắng được UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong phong trào bảo vệ chủ quyền biên giới và là điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của huyện Lộc Ninh.


GIÀ LÀNG ĐIỂU DE - GƯƠNG SÁNG GIỮ GÌN
AN NINH BIÊN GIỚI

Sinh ra và gắn bó với quê hương ấp 8C, xã Lộc Hòa, năm 1962, ở tuổi 15 già làng Điểu De đã đi theo cách mạng, làm giao liên và nhiều nhiệm vụ khác trong quân đội. Năm 1981, ông chuyển ngành và được điều động giữ chức Chủ tịch xã Lộc Hòa, năm 1993 là Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã cho đến lúc về hưu năm 2008. Ông là đại biểu Quốc hội khóa 5 (tỉnh Sông Bé).

27 năm giữ cương vị là người đứng đầu ở quê hương Lộc Hòa, về hưu ông luôn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ sống gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Xã Lộc Hòa có 12km đường biên giới, hơn 40% số dân là người dân tộc Xêtiêng. Là Phó chủ tịch Hội đồng già làng xã, ông luôn nêu gương, vận động bà con chấp hành tốt nội quy, quy chế biên giới, thường xuyên quan hệ mật thiết với bộ đội biên phòng, cung cấp những thông tin, vấn đề nghi vấn cho lực lượng biên phòng biết. Ông tích cực đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức hội người cao tuổi, xây dựng tình đoàn kết trong hội viên, khu dân cư; đoàn kết tôn giáo và các dân tộc. 

Già làng Điểu De đã được Bộ đội Biên phòng Việt Nam tặng nhiều bằng khen và kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới.


CHUYỆN KỂ CỦA CỰU CHIẾN BINH NGUYỄN TRỌNG CHIẾN

Quê ở Tiên Lãng (Hải Phòng), năm 1967 tròn 18 tuổi vào bộ đội và rong ruổi khắp các chiến trường Đông Nam bộ - ký ức của cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Trọng Chiến, ấp Tân Bình 1, xã Lộc Thành, Chủ tịch Hội người cao tuổi huyện Lộc Ninh là những chuyến xe thồ  chở quân lương, vũ khí vào chiến trường và chuyển thương binh về các bệnh viện ở Đông Nam bộ (B2). Gần 26 năm trong quân ngũ, gia tài quý nhất của ông là 3 huân chương Chiến sĩ vẻ vang, 4 danh hiệu Chiến sĩ thi đua, huân chương Chiến công hạng nhất, nhì và 4 nhiệm kỳ làm Bí thư Đảng ủy xã. 42 tuổi về hưu với quân hàm trung tá, ông trở thành một nông dân thực thụ, nhưng cái chất của anh bộ đội Cụ Hồ vẫn tỏa sáng. 

Thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ an ninh biên giới giữa Bộ đội biên phòng và người cao tuổi, trong 3 năm (2011-2013), Hội người cao tuổi 7 xã biên giới ở Lộc Ninh đã cung cấp 78 nguồn tin cho bộ đội biên phòng, giúp ngăn chặn các đối tượng vi phạm quy chế biên giới và các vụ buôn bán trên biên giới.
 
Ở 7 xã biên giới, hội viên gia đình người cao tuổi đã ký cam kết thực hiện Nghị định 34 của Chính phủ về quy chế biên giới, đã có 1.647 bản cam kết được ký. Các xã biên giới cũng đã bầu chọn 7 cụ điển hình trong bảo vệ an ninh biên giới và bầu ông Nguyễn Trọng Chiến tham dự hội nghị điển hình trung ương, dự kiến tổ chức vào tháng 12-2013.

Xã Lộc Thành có 5/9 ấp dân tộc, trong đó ấp Tà Tê có đặc điểm trong một hộ vợ là người Xêtiêng, chồng là người Khơme và ngược lại. Ông Chiến nhớ vào mùa khô 2006-2007 khi còn là Chủ tịch UBMTTQ xã, ông đã cùng cán bộ địa bàn đồn Tà Pét và ban ấp vận động 51 hộ dân tộc thiểu số ở ấp Tà Tê và 1 hộ ở ấp Ka Liêu đi phát rẫy, làm thuê bên Campuchia về nước và cam kết với Công an xã Lộc Thành không tái phạm. Ông nói: Bà con mình sang Campuchia chỉ đi làm thuê nhưng nếu kẻ xấu lợi dụng để quay phim, chụp ảnh, quy vào tội xâm canh lấn chiếm đất thì phải chịu. Bằng tình cảm, sự gần gũi của mình ông Chiến đã xây dựng đoàn kết tôn giáo, dân tộc. Theo đó, ở Lộc Thành ngày trọng lễ của đạo Phật các tôn giáo khác đều đến chúc mừng và ngược lại.

Năm 1994, ông giữ chức Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã. Ông Chiến đã xây dựng Câu lạc bộ 9999 của cựu chiến binh giúp nhau thoát nghèo. Khi giữ chức Chủ tịch UBMTTQ xã ông được tặng kỷ niệm chương Đại đoàn kết dân tộc; Bộ đội Biên phòng Việt Nam tặng kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới; Bộ Công an tặng kỷ niệm chương Vì an ninh Tổ quốc. Năm 2007, ông giữ chức Trưởng ban đại diện người cao tuổi huyện, nay là Chủ tịch Hội người cao tuổi huyện. Ông Chiến là điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

6 năm ông Chiến giữ chức  Chủ tịch Hội người cao tuổi huyện, Huyện hội Lộc Ninh được bình chọn là đơn vị xuất sắc toàn diện. Cựu chiến binh Nguyễn Trọng Chiến xứng đáng với phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ.

Phương Hà

  • Từ khóa
8979

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?