Chủ nhật, 29/03/2026 03:55:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:39, 27/08/2013 GMT+7

Điểm sáng quân - dân trên khu vực biên giới

Thứ 3, 27/08/2013 | 16:39:00 2,419 lượt xem

Đã gần 6 năm nay, đều đặn 4 lần/tháng, phụ nữ ở thôn 3, xã Thanh Hòa (Bù Đốp) lại cùng cán bộ đồn biên phòng Thanh Hòa tổ chức họp để thông báo cho nhau tình hình an ninh nội - ngoại biên, đặc biệt là kết quả phối hợp tuần tra giữa đồn biên phòng với chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên thôn.


Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư phối hợp với phụ nữ dân tộc thiểu số xã Lộc Hòa tuần tra bảo vệ biên giới (ảnh minh họa)

Tháng 4-2007, Đồn biên phòng Thanh Hòa phối hợp với chi hội phụ nữ, cựu chiến binh và đoàn thanh niên, trong đó chi hội phụ nữ và đồn biên phòng đồng chủ trì thành lập mô hình quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc với 34 thành viên. Để chủ động và thuận lợi cho sự phối hợp, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn 3 và các đoàn thể thay nhau hàng tuần cùng bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới. Bên cạnh tuần tra, hàng tháng, hàng quý chi hội phụ nữ và các đoàn thể tích cực cùng bộ đội biên phòng phát quang đường biên, cột mốc.

Đã thành thông lệ, cứ đến phiên các chị lại cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng tuần tra biên giới. Chị Ngô Hoàng Anh, Chi hội trưởng phụ nữ thôn 3 cho biết: Phụ nữ trong thôn đều xác định, bảo vệ biên giới không phải là việc riêng của bộ đội biên phòng mà cần có sự chung tay của toàn dân. Vì thế, các chị luôn hăng hái tham gia khi được giao nhiệm vụ. Bởi đây là việc làm để bảo vệ cho chính gia đình, con cháu và thôn ấp của mình.

Các chị còn vận động người thân có những việc làm tích cực để xây dựng điểm sáng biên giới như trẻ em chăm ngoan học giỏi, người lớn không vi phạm pháp luật, không vượt biên trái phép, không buôn bán hàng lậu...

Với phương châm 4 cùng, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thanh Hòa đã đến từng  gia đình, lên rẫy để vừa giúp dân phát triển kinh tế, vừa kết hợp tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ biên giới, chấp hành đúng pháp luật. Đại úy Dương Văn Thuần, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Thanh Hòa cho biết: Bên cạnh tuyên truyền vận động, bảo vệ an toàn an ninh nông thôn, đồn còn tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám dân, bám thôn ấp để kịp thời giúp đỡ những gia đình khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Điều quan trọng nhất là phải gương mẫu để dân yêu mến và tin tưởng.

Đến nay, Bộ đội biên phòng tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động 41 tổ an ninh, 11 ban điều hành ấp, 16 chi hội phụ nữ, 6 chi đoàn thanh niên, 3 đơn vị dân quân, 1 chi hội chữ thập đỏ, 1 hội nông dân và 7 mô hình quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc.

Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND xã Thanh Hòa cho biết: Từ khi xây dựng mô hình điểm sáng văn hóa biên giới, đặc biệt là phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, bộ mặt thôn ấp đã có nhiều thay đổi. Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm; 100% trẻ em trong độ tuổi được đi học, nhiều em thi đậu đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Với những hộ khó khăn về nhà ở, bộ đội biên phòng và các ban, ngành phối hợp xây tặng nhà đại đoàn kết. Ông Nguyễn Thành Cừ, Bí thư chi bộ thôn 3 khi dẫn chúng tôi tới thăm những vườn tiêu của đồng bào dân tộc thiểu số đã tự hào khẳng định: “Đều nhờ các anh bộ đội biên phòng hướng dẫn khoa học - kỹ thuật cả đấy”.

Biên giới luôn được yên bình và phát triển, không chỉ riêng công sức của bộ đội biên phòng mà còn có sự đóng góp chung của toàn dân, trong đó nhân dân khu vực biên giới. Xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình, đó không những là nền tảng vững chắc, dựa vào dân, bám dân, bám làng để bảo vệ biên giới mà còn tạo được không khí thi đua, tăng cường trách nhiệm của nhân dân đối với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên khu vực biên giới. Và đó cũng là điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Hồng Ánh

  • Từ khóa
8805

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?