Chủ nhật, 29/03/2026 02:20:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:12, 26/08/2013 GMT+7

Tỉnh luôn quan tâm gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền và các tôn giáo

Thứ 2, 26/08/2013 | 16:12:00 1,871 lượt xem

Đó là một trong những ý kiến của đồng chí Võ Đình Tuyến, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với đoàn công tác trung ương do ông Bùi Thanh Hà, Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn về công tác đối với đạo Tin lành và hoạt động truyền đạo, sang nhượng đất đai tôn giáo, diễn ra ngày 24-8-2013.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, hoạt động truyền đạo trái pháp luật, với đạo Tin lành, một số hệ phái chưa được công nhận tư cách pháp nhân, như hội thánh khiết, giám lý, hội thánh đức chúa trời, liên đoàn truyền giáo phúc âm vào dịp lễ giáng sinh, phục sinh thường tổ chức các cuộc lễ không đăng ký với chính quyền địa phương; tự ý thành lập các giáo khu, giáo hạt trái phép; tổ chức lễ không đúng với nội dung đăng ký... Với đạo Công giáo, từ năm 2010 đến nay, chính quyền đã phát hiện 13 vụ việc, chủ yếu là linh mục đến làm lễ tại nhà nguyện xây dựng trái phép, giáo dân tự ý tổ chức lễ không xin phép, mời người từ nơi khác về làm lễ thay... Các hoạt động của Phật giáo tuân thủ pháp luật, tổ chức các cuộc lễ đều lập thủ tục hồ sơ xin phép chính quyền.

Về xây dựng cơ sở tôn giáo trái pháp luật, năm 2012, tỉnh đã khảo sát, đánh giá hiện trạng và chấp thuận chủ trương giữ lại 26 nhà nguyện để thành lập giáo họ và chuyển đổi mục đích sử dụng 34 nhà nguyện còn lại, giải quyết nhu cầu sinh hoạt của đồng bào Công giáo nên tình trạng xây dựng nhà nguyện trái phép không còn. Các nhà nguyện của đạo Tin lành được chính quyền các cấp thường xuyên kiểm tra, phát hiện, lập biên bản đình chỉ thi công những điểm nhóm xây dựng, cơi nới, sửa chữa trái phép. Đối với Phật giáo, nhiều trường hợp chuyển nhượng đất đai, xây dựng cơ sở thờ tự và tổ chức hoạt động tôn giáo trái phép được vận động di dời tượng phật về cơ sở thờ tự hợp pháp và làm bản cam kết không sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Toàn tỉnh hiện có 8 tôn giáo đang hoạt động với tổng số 211.890 tín đồ, chiếm 23,4% số dân. Trong đó, Công giáo có 48 giáo xứ, 19 giáo họ, 7 công đoàn dòng tu với 35 nữ tu, 48 linh mục và gần 92 ngàn tín đồ; Phật giáo có 110 cơ sở thờ tự, 15 chức sắc, 338 tu sĩ và trên 59 ngàn tín đồ; Tin lành có 31 hệ phái, 22 chức sắc, 5 chi hội và 1 hội thánh Báp tít cơ sở với gần 58 ngàn tín đồ...

Các thành viên trong đoàn cho rằng: Muốn công tác tôn giáo đạt hiệu quả, tỉnh cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo trong vùng đồng bào có đạo; coi trọng công tác vận động quần chúng và hạn chế các biện pháp xử lý hành chính, tránh mâu thuẫn phát sinh giữa tôn giáo với chính quyền, nhất là phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách cơ sở.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Võ Đình Tuyến khẳng định: Tỉnh luôn quan tâm, tạo mối quan hệ gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền và tôn giáo; giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng và hợp pháp của các cá nhân, tổ chức tôn giáo; bảo đảm các tôn giáo và đồng bào có đạo được sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Phó bí thư cũng đề nghị: Trung ương cần nghiên cứu xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực tôn giáo, có chế tài cụ thể đối với các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật.                            

L.P

  • Từ khóa
8798

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?