Chủ nhật, 29/03/2026 02:20:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:22, 24/08/2013 GMT+7

Đồn biên phòng Tà Vát, Tà Pét quyết giữ màu xanh rừng Tà Thiết

Thứ 7, 24/08/2013 | 15:22:00 5,044 lượt xem

Được sự phân công của UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước, tháng 5-2013, hai đồn biên phòng Tà Vát và Tà Pét nhận nhiệm vụ bảo vệ 1.600 ha rừng Tà Thiết (Lộc Ninh). Năm 1975, Tà Thiết là nơi Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh họp bàn ra đòn quyết định giải phóng hoàn toàn miền Nam. Qua hơn 3 tháng triển khai, thực hiện, cán bộ, chiến sĩ hai đồn đã thể hiện trách nhiệm và quyết tâm cao để giữ bằng được diện tích rừng được giao.


Cán bộ, chiến sĩ biên phòng tuần tra bảo vệ rừng

Từ tháng 5-2013 đến nay, qua các đợt tuần tra, truy quét, hai đồn đã phát hiện, bắt giữ, bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh xử lý 3 vụ chặt phá, vận chuyển gỗ lậu. Tang vật thu giữ gồm hơn 3,8m3 gỗ nhóm V, 8 xe môtô, 4 rơ-moóc và một số phương tiện khác dùng để chặt hạ cây rừng. Thượng tá Nguyễn Công Hoành, Đồn trưởng Đồn biên phòng Tà Vát cho biết: Nhận nhiệm vụ bảo vệ rừng Tà Thiết, đồn triển khai kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận trong đơn vị. Những năm trước, việc tác động, chặt phá cây rừng liên tiếp diễn ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu di tích lịch sử. Nhiều đơn vị đã được giao quản lý bảo vệ rừng, song công tác phối hợp cũng như quyết tâm vẫn chưa cao.

Một ngày đi cùng đội tuần tra, chúng tôi mới cảm nhận hết được khó khăn, gian khổ của người lính trong công việc giữ rừng. Không kể thời gian, dù nắng hay mưa, cán bộ, chiến sĩ luôn luồn sâu vào rừng để tuần tra. Mỗi đợt tuần tra, cán bộ, chiến sĩ các đồn đều xây dựng kế hoạch cụ thể. Những lúc nghỉ giải lao giữa rừng xanh, dưới bóng mát của tán cây rừng là dịp để cán bộ, chiến sĩ chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đấu tranh bảo vệ rừng. Từ đó ý thức, quyết tâm giữ rừng của cán bộ, chiến sĩ biên phòng được nâng lên.

Ngoài tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng, Ban chỉ huy Đồn biên phòng Tà Vát và Tà Pét xác định công tác tuyên truyền, vận động quần chúng có vai trò rất quan trọng trong quản lý, bảo vệ rừng. Qua các đợt tuyên truyền, vận động, ý thức của người dân về ý nghĩa, lợi ích của rừng đã được nâng lên. Lãnh đạo Đồn biên phòng Tà Vát cho biết: Gần đây số đối tượng đến chặt phá cây rừng chủ yếu là người dân xã Thanh Lương (TX. Bình Long). Số đối tượng là dân địa phương vào rừng Tà Thiết chặt phá đã giảm hẳn so với trước đây.

Ông Lâm Liếc, Bí thư Chi bộ ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh (Lộc Ninh) nói: Gần đây, nhờ công tác tuyên truyền của bộ đội biên phòng, tình trạng vào rừng chặt phá của đồng bào dân tộc thiểu số tại ấp đã giảm hẳn. Các đối tượng thường xuyên vào rừng đốn hạ cây rừng đã được già làng, chính quyền, chi bộ, cán bộ biên phòng nhắc nhở.

Với việc nhận thêm nhiệm vụ bảo vệ rừng, trách nhiệm đối với cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng hai đồn Tà Vát và Tà Pét càng thêm nặng nề. Tuy nhiên, khi làm việc với Ban chỉ huy đồn, chúng tôi thấy rõ được quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ. Giờ đây, hơn 1.600 ha rừng thuộc Khu căn cứ lịch sử Tà Thiết đã được bảo vệ bởi những người lính với một tinh thần đoàn kết, quyết tâm giữ trọn lá phổi xanh ở huyện biên giới Lộc Ninh.            

Hoàng Thơ

  • Từ khóa
8789

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?