Thứ 7, 28/03/2026 16:51:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:26, 09/08/2013 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm kiểm tra rừng ở huyện Lộc Ninh

Thứ 6, 09/08/2013 | 17:26:00 2,717 lượt xem

Ngày 9-8, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm cùng đại diện của các sở, ngành có liên quan của tỉnh đã kiểm tra thực địa rừng trên địa bàn huyện Lộc Ninh.

Đoàn đã đến kiểm tra thực địa rừng thuộc 2 ban quản lý rừng Lộc Ninh và Bù Đốp. Qua kiểm tra, rừng tự nhiên ở khu di tích Tà Thiết đã phục hồi tái sinh tốt trong mùa mưa. Nhiều năm nay, tình trạng phá rừng lấy cắp lâm sản, lấn chiếm đất làm rẫy ở rừng trong khu di tích Tà Thiết diễn biến phức tạp và không có kinh phí cho đơn vị nhận khoanh nuôi, bảo vệ là Tiểu đoàn 208 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh) thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ.


Đoàn công tác kiểm tra rừng tự nhiên do công ty cao su Sông Bé nhận khoanh nuôi trên địa bàn xã Lộc Tấn chỉ còn trên bản đồ

Theo bản đồ diễn biến tài nguyên rừng năm 2012, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp do 2 ban quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh và Tà Thiết quản lý 25.819 ha. Trong đó Ban quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh quản lý 13.370,6 ha, có 29 tổ chức, doanh nghiệp và 14 hộ nhận giao khoán; Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết quản lý 12.499 ha, có 4 tổ chức, doanh nghiệp và 35 cá nhân nhận giao nhận khoán.
Rừng di tích Tà Thiết có 3.139 ha, thuộc tiểu khu 217, ở xã Lộc Thành. Diện tích rừng tự nhiên 759,8 ha, bao gồm cả rừng khoanh nuôi bảo vệ, nằm rải rác trong các dự án thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh nhưng chỉ có trên bản đồ, thực tế không còn rừng.
Tháng 4-2013, tỉnh đã giao công tác bảo vệ rừng ở khu di tích này cho Bộ đội biên phòng Bình Phước, cụ thể là 2 đồn Tà Vát và Tà Pet. Hiện nay, tình trạng vi phạm lâm luật ở đây không còn, các con đường xương cá do lâm tặc mở cây rừng tái sinh đã phủ kín, xóa hết dấu tích.

Qua kiểm tra cho thấy thực tế diện tích rừng khoanh nuôi giao cho các doanh nghiệp nhận khoán chỉ còn trên bản đồ, hiện trạng lơ thơ vài cây rừng nhỏ đơn lẻ. Trên cơ sở hiện trạng, diện tích rừng giao khoán khoanh nuôi UBND tỉnh sẽ tham mưu, xin ý kiến Ban thường vụ tỉnh ủy giải quyết dứt điểm chuyển đổi phần rừng tự nhiên đã xuống cấp nghèo kiệt; đồng thời quyết tâm giữ diện tích rừng tự nhiên thuộc rừng di tích Tà Thiết.

Phương Hà

  • Từ khóa
8725

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?