BP - Là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, huyện 2 nhiệm kỳ nên chị Thị Cúc, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nha Bích (Chơn Thành) có nhiều cơ hội học tập cách làm hay để truyền đạt cho hội viên ở địa bàn. Thời gian qua, nhờ học tập mô hình “Người Kinh kết nghĩa với người DTTS” và “Mười trong một” của các đơn vị trong tỉnh, Hội Phụ nữ xã Nha Bích đã từng bước áp dụng và nhân rộng góp phần xóa đói giảm nghèo. Chị Thị Cúc cho biết: Mô hình “Người Kinh kết nghĩa với người DTTS” được các chị triển khai hiệu quả. Thông qua các buổi sinh hoạt hội, hội viên người Kinh đã chia sẻ kiến thức về cách phát triển kinh tế, nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe sinh sản, vệ sinh môi trường... giúp chị em DTTS nâng cao kiến thức áp dụng vào cuộc sống. Hội triển khai thực hiện mô hình “Mười trong một” phân công 10 chị người Kinh giúp 1 chị DTTS đến khi thoát nghèo, mô hình bắt đầu thực hiện ở các ấp 2, 3, 5, nay lan tỏa ra các ấp còn lại trong xã và được chị em đồng tình hưởng ứng.
Chị Thị Cúc, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nha Bích
Nhờ áp dụng sáng tạo nên từ năm 2014 đến nay, nhiều hội viên phụ nữ ở xã Nha Bích đã được hỗ trợ thoát nghèo. Hiệu quả mô hình được đánh giá cao vì chị em được chia sẻ, học tập lẫn nhau về mọi mặt.
P.Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026