Thứ 6, 27/03/2026 10:40:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:47, 26/06/2013 GMT+7

UBND tỉnh xem xét xử lý các dự án thu hồi đất lâm nghiệp

Thứ 4, 26/06/2013 | 14:47:00 2,348 lượt xem

Ngày 24-6, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi đã chủ trì họp tổ xử lý thu hồi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Kết luận số 78 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại cuộc họp, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Trần Văn Lộc đã báo cáo công tác rà soát các hạng mục đầu tư của Công ty cổ phần Thương mại - dịch vụ Rạng Đông; kết quả xử lý dự án của Công ty cổ phần Thiện Đức tại Nông lâm trường Tân Lập; việc thu hồi đất của Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Gia Thiện và bàn giao dự án của 2 công ty Tân Thiên Mẫn, Hưng Phước Trường.


Một diện tích rừng khoanh nuôi ở Đồng Phú sẽ được thu hồi giao cho các doanh nghiệp nhà nước quản lý

Theo ông Trần Văn Lộc, hiện việc áp giá đền bù quá lâu dẫn tới tình trạng doanh nghiệp bỏ không chăm sóc cây trồng, còn đất không biết giao cho đơn vị nào quản lý, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước và doanh nghiệp. Ông Lộc cho rằng, muốn đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, ngành nông nghiệp rất cần sự phối hợp của các ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Các thành viên dự họp cũng đề nghị, tỉnh cần có phương án giải quyết dứt điểm việc thu hồi đất; những dự án có chủ trương thu hồi, giao bao nhiêu phải thu bấy nhiêu...

Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú Nguyễn Thành Chương cho biết: Công ty TNHH Việt Lào có diện tích phải thu hồi là 74 ha, trong đó có 17 ha trồng cao su. Huyện đã xây dựng xong kế hoạch và xin chủ trương cho cưỡng chế để thu hồi.

Theo Phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Nguyễn Song Đoàn, việc thu hồi 26 ha đất trồng cao su trong tổng số 68 ha của Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Phước khó thực hiện do dự án đã được đánh giá tác động môi trường và diện tích này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặt khác, việc bố trí chuồng trại chăn nuôi khép kín nằm rải rác, xen kẽ trong các diện tích trồng cao su, nếu thu hồi sẽ ảnh hưởng việc chăn nuôi của công ty và gây bất lợi cho việc khai thác mủ nếu giao cho doanh nghiệp khác. Ông Đoàn đề xuất, tỉnh có thể cho chủ trương để doanh nghiệp được mua lại diện tích trên hoặc hoán đổi sang vị trí khác.

Đối với kết quả xử lý khiếu kiện của Công ty TNHH Nam Hằng, ông Nguyễn Song Đoàn cho biết, sở đang chờ hướng xử lý của tòa án.

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi yêu cầu: Các ngành chức năng của tỉnh phải chủ động phối hợp giải quyết dứt điểm những vấn đề còn vướng mắc liên quan đến các doanh nghiệp Rạng Đông, Thiện Đức, Tân Thiên Mẫn và Hưng Phước Trường. Riêng Công ty Gia Thiện, ngành tài nguyên sớm tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thu hồi 77,98 ha đã giao cho doanh nghiệp, trong đó thu trước 50 ha.

Đối với dự án của Công ty Việt Lào, UBND tỉnh giao huyện Đồng Phú xây dựng phương án, ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đã giao cho doanh nghiệp theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Với dự án của Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Phước, ngành tài nguyên cần phối hợp với các ngành liên quan đề xuất hướng xử lý cụ thể trình UBND tỉnh xem xét. Đồng thời đề nghị tòa án sớm có hướng giải quyết việc khiếu kiện của doanh nghiệp Nam Hằng.  

  L.P

  • Từ khóa
8496

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?