Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đã khẳng định như vậy tại buổi chủ trì họp với đoàn công tác của Hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh do thượng tọa Thích Nhật Từ, Trưởng ban văn hóa - xã hội thành hội phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Phó viện trưởng học viện phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn, nhằm bàn bạc về việc xây chùa gắn với du lịch tâm linh tại khu vực núi Bà Rá (thị xã Phước Long) vào chiều 27-5.
Qua trao đổi bàn bạc, việc đầu tư xây dựng chùa dự kiến sẽ gồm khu chính điện; xung quanh khu vực chân núi và đồi bằng lăng, tạo thành quần thể tâm linh. Ngoài ra, Hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh mong muốn được tổ chức xây dựng khu sinh hoạt tu tập cho các tăng ni, phật tử.
Phó chủ tịch Nguyễn Huy Phong cho biết: Tỉnh Bình Phước rất ủng hộ việc Giáo hội phật giáo Việt Nam nói chung và Hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh nói riêng tham gia xây dựng chùa tại núi Bà Rá. Bởi đây là lĩnh vực du lịch tâm linh, gắn kết chặt chẽ với Phật giáo. Tuy nhiên, khu vực dự kiến xây dựng trên núi Bà Rá gần với khu rừng cấm, vì vậy khi quy hoạch xây dựng cần phải gắn với bảo vệ rừng, khai thác tối đa diện tích núi phục vụ du lịch nhưng không làm ảnh hưởng đến rừng. Núi Bà Rá có nhiều di tích lịch sử, do đó cần xem xét để gắn kết, tạo nên sự đa dạng, phong phú của quần thể du lịch.
Để việc xây dựng được thuận lợi, tận dụng tối đa lợi ích du lịch gắn với tâm linh, Phó chủ tịch Nguyễn Huy Phong đề nghị Hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh có văn bản chi tiết về định hướng quy hoạch xin chủ trương chính thức để UBND tỉnh có căn cứ xem xét, thẩm định trước khi có văn bản quyết định.
N.Tú

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026