Thứ 5, 26/03/2026 03:12:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:29, 15/05/2013 GMT+7

UBND tỉnh đối thoại với một số hộ dân huyện Bù Đốp

Thứ 4, 15/05/2013 | 09:29:00 1,774 lượt xem

“Bà con phải chung tay với tỉnh cùng tháo gỡ khó khăn” là một trong những mong muốn của Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi tại buổi đối thoại trực tiếp với một số hộ dân khiếu nại kéo dài trên địa bàn huyện Bù Đốp, diễn ra ngày hôm qua (14-5), tại Thanh tra huyện.


Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi trả lời các kiến nghị tại buổi đối thoại

Theo báo cáo, nhóm khiếu nại của ông Võ Lâm Tùng và 19 hộ dân thuộc xã Thiện Hưng có đất xâm canh tại Tiểu khu 71, 75, Lâm trường Bù Đốp. Năm 2000, UBND tỉnh thu hồi một phần diện tích đất này giao Trung đoàn 717 (Binh đoàn 16) và thu hồi hết diện tích còn lại vào năm 2001. Khi tỉnh thu hồi, các cơ quan chức năng không tiến hành kiểm kê hiện trạng, không thông báo, không bồi thường và hỗ trợ về tài sản. Nhóm của bà Điểu Thị Hi và 13 hộ ở xã Hưng Phước có đất xâm canh tại Tiểu khu 56 và 63, Lâm trường Bù Đốp. Khi tỉnh thu hồi đất giao Ban chỉ huy Quân sự huyện Bù Đốp và Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long, các hộ không được bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng.

Do không đồng ý với kết quả giải quyết của UBND tỉnh, các hộ này tiếp tục có đơn khiếu nại vì cho rằng, họ không được hỗ trợ cây trồng trên đất hoặc đã hỗ trợ nhưng không thỏa đáng; việc thu hồi đất chưa được hỗ trợ, bồi thường theo quy định. Đồng thời, các hộ đề nghị được cấp đất sản xuất bằng diện tích đất thu hồi, gần chỗ ở hiện tại để tiện đi lại, quản lý, sản xuất hoặc hỗ trợ tiền để ổn định cuộc sống.

Sau khi nghe đại diện Thanh tra tỉnh thông qua chủ trương giải quyết của tỉnh, nhiều người cho rằng, việc xảy ra tình trạng khiếu nại kéo dài là do các đơn vị chức năng thực hiện không đúng chủ trương của Nhà nước, dẫn đến nhiều hộ lâm vào cảnh khó khăn do không có đất ở, đất sản xuất. Đại diện các hộ cũng đề nghị, tỉnh và các ngành chức năng phải xử nghiêm những cán bộ đã thực hiện sai chủ trương, đồng thời tạo điều kiện cho người dân sớm có đất sản xuất để ổn định đời sống.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi đã lắng nghe, xem xét và giải quyết từng trường hợp cụ thể, đồng thời yêu cầu các ngành chức năng và huyện phối hợp rà soát lại những hộ còn vướng mắc, có đề xuất hướng xử lý bảo đảm khách quan, hợp lòng dân. Phó chủ tịch cũng mong muốn, các hộ không nên có những biểu hiện manh động mà phải tích cực hợp tác, trao đổi với chính quyền các cấp và ngành chức năng, từng bước tháo gỡ khó khăn.

L.P

  • Từ khóa
8327

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?