Thứ 4, 08/04/2026 17:10:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:00, 09/05/2019 GMT+7

Vượt nắng, thắng mưa

Thứ 5, 09/05/2019 | 06:00:00 731 lượt xem
BP - 2 tháng trôi qua kể từ ngày 220 tân binh bước vào môi trường huấn luyện trong quân ngũ, khác với nét bỡ ngỡ, uể oải của những ngày đầu, các chiến sĩ mới đã trở nên chững chạc. Những động tác tay chân, kỹ năng sử dụng, thực hành các bài giảng trong quân ngũ đã trở nên thuần thục. Và quan trọng hơn, các tân binh đã rắn rỏi, sức khỏe, sức bền nâng lên rõ rệt. Để có được điều đó là cả một quá trình khổ luyện với chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, huấn luyện phù hợp, nhất là trong thời tiết khắc nghiệt hiện nay.

Tận dụng bóng cây để huấn luyện là một trong những biện pháp đối phó với nắng nóng (trong ảnh, cán bộ huấn luyện hướng dẫn chiến sĩ mới bài đào công sự ngụy trang)

Gần 6 giờ, trên thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ đội biên phòng tỉnh đã vang lên những tiếng hô khẩu lệnh huấn luyện. Cuối tháng 4, đầu tháng 5 thời tiết rất khắc nghiệt, nhiệt độ ngoài trời có khi lên đến 39-40oC. Bởi thế, việc thay đổi khung giờ huấn luyện là một trong những biện pháp mà Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động lựa chọn để đối phó với nắng nóng. Đại úy Nguyễn Văn Sơn, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động cho biết: “Trong thời điểm này, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện rất chặt chẽ trình cấp trên phê duyệt. Đơn vị căn cứ vào diễn biến thời tiết để có những điều chỉnh linh hoạt, phù hợp, vừa đảm bảo đúng, đủ nội dung, chất lượng huấn luyện do cấp trên quy định và vẫn đảm bảo sức khỏe cho bộ đội”.

Ngoài ra, để đối phó với thời tiết khắc nghiệt, chỉ huy tiểu đoàn đã dựng các nhà lán tạm để cán bộ, chiến sĩ nghỉ ngơi lúc giải lao giữa giờ huấn luyện. Những bóng cây cũng được tận dụng tối đa cho việc tránh nắng nóng. Vừa đưa tay chỉ vào làn da rám nắng của mình, binh nhì Vy Đức Duy, chiến sĩ Tiểu đội 21, Trung đội 7, Đại đội cơ động tếu táo: “Thời gian đầu nhập ngũ, làn da tôi còn trắng và còn có dấu hiệu bị say nắng khi huấn luyện ngoài trời. Nhưng nay thì da cháy sạm và bản thân cũng cảm thấy khỏe khoắn, nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với trước”. Việc đảm bảo các điều kiện về nước uống, thời gian nghỉ giải lao cũng được các cán bộ khung huấn luyện quan tâm và chuẩn bị chu đáo. Chỉ tay vào thùng đựng nước, Trung úy Phan Thanh Vĩnh, Trung đội trưởng Trung đội 4, Đại đội huấn luyện nói: “Nước chanh đường đá là lựa chọn giúp bộ đội giải nhiệt những ngày nắng nóng gay gắt”.

Để đảm bảo chất lượng nội dung huấn luyện, nếu huấn luyện thao trường sẽ bắt đầu lúc 6 giờ và kết thúc khoảng 10 giờ thì buổi chiều sẽ bắt đầu từ khoảng 14 giờ và kết thúc sau 17 giờ. Thời gian này, đơn vị tổ chức luân phiên các nội dung huấn luyện vừa lý thuyết vừa thực hành. Đơn cử như đầu giờ chiều là thời điểm nắng nóng gay gắt nhất sẽ cho bộ đội học trong hội trường với các bài giảng lý thuyết. “Đơn vị quán triệt cán bộ, chiến sĩ phải ăn ở hợp vệ sinh, thường xuyên tổ chức kiểm tra sức khỏe bộ đội hay chế độ ăn phải đảm bảo nhiều rau xanh, nhất là các loại rau giúp thanh nhiệt nhưng vẫn cung cấp đủ hàm lượng chất dinh dưỡng là những yêu cầu rất khắt khe trong thời điểm này. Đến nay, 100% tân binh đã làm quen điều kiện môi trường huấn luyện, không còn chiến sĩ bị say nắng. Tỷ lệ tăng cân trong đơn vị trung bình từ 3-5kg/người, có tân binh tăng đến 8kg. Vì vậy, quân số khỏe của đơn vị luôn đạt 99,8%” - Đại úy Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Việc tạo các sân chơi lành mạnh, đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao vào ngày nghỉ, giờ nghỉ cũng là một trong những biện pháp để tăng sức dẻo, sức bền cho chiến sĩ mới. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, việc chủ động thay đổi kế hoạch huấn luyện phù hợp đã giúp 100% chiến sĩ thích nghi tốt với điều kiện thời tiết; chất lượng, nội dung huấn luyện của đơn vị luôn được đảm bảo; nền tảng thể lực của bộ đội dần được nâng lên, đáp ứng yêu cầu cường độ huấn luyện ngày càng cao, nhất là huấn luyện nghiệp vụ biên phòng trong thời gian tới.

Hồng Ánh

  • Từ khóa
7974

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?