Mặc dù đã nghỉ làm do tuổi cao nhưng khi nhắc đến bà, người dân trong ấp vẫn nhớ một cộng tác viên dân số nhiệt tình. Nhờ bà tâm huyết, kiên trì trong công việc nên người dân dần hiểu và biết sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, quan tâm, chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Ở tuổi 60, gia đình không có đất sản xuất, bà Thị Chiên không phụ thuộc vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước hay sống dựa con cái. Hằng ngày, bà đi chăn bò thuê cho các hộ gần nhà, mỗi tháng được hơn 2 triệu đồng để trang trải cuộc sống và mua thuốc khi đau ốm.
Bảo Đăng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026