BP - Thượng tá Đỗ Viết Long, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ đội biên phòng tỉnh cho biết: “Thượng úy chuyên nghiệp Lê Trường Thương đã có gần 7 năm gắn bó với đơn vị và luôn tận tụy với công việc. Trên cương vị quản lý, anh thường thức khuya dậy sớm lo cơm ngon canh ngọt cho bộ đội. Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới có đợt lên đến 400 người, quân số đông nhưng anh vẫn sắp xếp chu toàn và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Thượng úy Lê Trường Thương (ảnh) là gương sáng trong công tác quản lý hậu cần đơn vị, luôn phấn đấu phục vụ tốt bữa ăn cho bộ đội đạt chất lượng.

Thượng úy Thương quê tỉnh Hà Nam, hiện gia đình ở tại thị xã Bình Long. Vợ anh ở nhà làm vườn và chăm sóc con nhỏ ăn học. Gần 24 năm công tác trong quân ngũ, nhưng anh Thương đã 23 năm đón tết tại đơn vị. Anh về làm quản lý ở Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động gần 7 năm và chỉ 2 lần ăn tết tại tiểu đoàn, còn lại đều ở các đồn.
Trong công việc, anh thường chú trọng tới từng bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ. Chăn nuôi, tăng gia tự túc nguồn thực phẩm sạch tại chỗ, dồi dào là yếu tố quan trọng để bảo đảm sức khỏe cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện, cơ động sẵn sàng chiến đấu của toàn đơn vị. Mặt khác, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã luôn nhắc nhở anh trung thực trong công tác tài chính, hậu cần. Thượng úy Thương cho biết: “Tiểu đoàn nuôi được 20 con bò, 40 con heo và khoảng 250 con gà. 3 ao cá có diện tích hơn 3.000m2. Đơn vị hạn chế mua thức ăn và rau ở ngoài, chủ yếu dùng sản phẩm làm ra, vừa sạch vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cán bộ, chiến sĩ...”.
Thượng úy Thương 7 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 2014, anh được Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng bằng khen về công tác hậu cần, tài chính. Năm 2015, anh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Anh còn được Ban chỉ huy Tiểu đoàn, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tặng nhiều giấy khen.
Những thành tích đạt được, theo anh từ sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy, Ban chỉ huy Tiểu đoàn và bản thân anh luôn xác định rõ trách nhiệm, việc làm, công tác phục vụ hậu cần, tài chính, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Và điều quan trọng nữa, anh luôn nêu cao đức tính khiêm tốn, nhã nhặn, đoàn kết gắn bó, thương yêu đồng chí đồng đội.
Duy Hiến

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026