Sau 10 năm làm nghề nuôi cá lồng bè ở hồ thủy điện Thác Mơ, kinh tế hộ ông Nguyễn Văn Thâu (SN 1961), ngụ thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh vẫn khó khăn do thiếu vốn. Năm 2014, ông Thâu được Hội Nông dân huyện cho vay 30 triệu đồng từ Quỹ HTND để phát triển sản xuất. Được hỗ trợ vốn, ông đầu tư mở rộng quy mô, số lượng cá nuôi. Đến nay, gia đình ông có 3 lồng nuôi cá lóc, cá lăng nha và thát lát cườm, trung bình mỗi năm thu hơn 1 tấn cá thương phẩm. Ông Thâu cho biết: “Trước đây, do nuôi số lượng ít nên gia đình chưa có dư. Từ khi được hỗ trợ vốn vay để mở rộng quy mô nuôi cá, trừ chi phí sau mỗi đợt xuất lồng gia đình tôi lãi 30%. Hiện tôi đã đến hạn trả vốn vay của Quỹ HTND nhưng mong được vay lại để nuôi thêm cá chình, tăng thu nhập”.
Ông Nguyễn Văn Thâu phấn khởi vì được hỗ trợ vốn để đầu tư nuôi cá lồng bè
Tương tự, từ hộ khó khăn do thiếu vốn sản xuất, năm 2014 ông Trần Văn Dũng (SN 1952), ngụ thôn Bình Đức 2, xã Đức Hạnh được Hội Nông dân huyện cho vay 30 triệu đồng từ Quỹ HTND. Từ 1 lồng nuôi cá lóc, đến nay gia đình ông Dũng có 3 lồng, gồm: Cá lóc, cá lăng nha và cá thát lát cườm, với 5.000 con/lồng, thu nhập từ 40-50 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.
Hiện xã Đức Hạnh có 12 hộ từ các tỉnh miền Tây và Campuchia sang sinh sống bằng nghề nuôi cá trên lòng hồ thủy điện Thác Mơ. Phần lớn kinh tế các hộ còn nhiều khó khăn do thiếu vốn sản xuất. Qua khảo sát thực tế, tháng 7-2014, từ nguồn Quỹ HTND, Hội Nông dân huyện Bù Gia Mập đã giải ngân 300 triệu đồng cho 10 hộ vay mở rộng nuôi cá. Sau 2 năm, kinh tế các hộ từng bước ổn định, trong đó có hộ đã vươn lên khá giả, có hộ mua được đất, làm được nhà như hộ các ông: Nguyễn Văn Lời, Lê Văn Hùng... Trước đó, vào năm 2012, nguồn Quỹ HTND cũng đã giải ngân 300 triệu đồng cho 10 hộ ở xã Đức Hạnh vay, mỗi hộ 30 triệu đồng để mua bò sinh sản. Đến nay, đàn bò của các hộ phát triển từ 4-7 con và đã hoàn trả vốn vay.
Ông Nguyễn Tấn Lực, Phó chủ tịch Hội Nông dân, Giám đốc Quỹ HTND huyện Bù Gia Mập cho biết: Huyện hội đang quản lý 9 dự án tại các xã với 2,084 tỷ đồng/77 hộ vay. Trong đó, nguồn vốn Trung ương 2 dự án, gồm: Nuôi cá lồng bè xã Đức Hạnh 300 triệu đồng/10 hộ vay và chăm sóc vườn điều ở xã Phước Minh 400 triệu đồng/10 hộ vay. Nguồn vốn tỉnh có 3 dự án, gồm: Chăm sóc vườn điều tại các xã Phú Nghĩa, Đức Hạnh, Bình Thắng với tổng 860 triệu đồng/38 hộ vay. Nguồn vốn huyện 4 dự án, gồm: Trồng và chăm sóc ca cao tại xã Phú Văn; chăm sóc tiêu và trồng nấm bào ngư tại xã Bù Gia Mập; chăm sóc vườn điều tại xã Phú Nghĩa, với tổng 424 triệu đồng/19 hộ vay. Vốn vay từ Quỹ HTND với lãi suất thấp (0,7%/tháng) nên phù hợp các mô hình chăn nuôi, trồng trọt nhỏ và vừa. Nguồn vốn này giúp hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, góp phần giúp nông dân giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Ngoài ra, thông qua các mô hình sản xuất đã tạo thêm việc làm cho nhiều lao động nông thôn.
Tuy nhiên, thực tế nhu cầu vay vốn của nông dân rất lớn trong khi nguồn quỹ này còn hạn chế, mức cho vay thấp. Mong các cấp chính quyền, hội nông dân tăng cường khai thác nhiều nguồn vốn, tạo điều kiện cho nhiều hội viên được vay đầu tư phát triển kinh tế.
V. Thuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026